Bảo Trân: "Chỉ sợ không có người để cạnh tranh"

- Trong những bộ hình thời trang mà Bảo Trân thực hiện thời gian gần đây, nhiều khán giả đánh giá bạn có phần già trước tuổi. Bạn nghĩ sao?

- Đúng là dạo này hình ảnh của Trân có phần già hơn so với tuổi. Nhưng công việc của một người mẫu ngoài catwalk trên sàn thì còn phải cho ra những bộ ảnh làm sao cho đúng với ý đồ của stylist. Hơn nữa Trân cũng muốn thử với nhiều style khác nhau chứ không phải đóng khuôn trong hình ảnh teen mãi. Trân chọn cho mình phong cách không quá già hay gợi cảm mà là một người mẫu với hình ảnh trẻ trung, năng động.

Bảo Trân: "Chỉ sợ không có người để cạnh tranh" ảnh 1

- Thực tế thì gương mặt của Bảo Trân phù hợp với người mẫu tuổi teen hơn là một người mẫu chuyên nghiệp. Bạn nghĩ sao?

- Trước khi lên sàn diễn chuyên nghiệp thì Trân cũng đã tập luyện rất nhiều. Trân vẫn chụp ảnh cho báo teen đấy thôi. Trân muốn mọi người biết đến mình là người mẫu đa phong cách.

- Có ý kiến nói Bảo Trân là ví dụ điển hình cho việc “một đêm thành sao”, khi bạn trở nên nổi tiếng chỉ sau một cuộc thi thời trang. Phải chăng Bảo Trân quá may mắn?

- "Một đêm thành sao" ư? Không đúng. Ngoài may mắn thì còn phải có sự nỗ lực và cả cơ hội nữa. Không có gì tự nhiên mà đến. Trân tham gia cuộc thi ấy vào năm 2009, nhưng lúc ấy vẫn chưa ai biết Bảo Trân là ai. Sau một năm học hỏi và rèn luyện, Trân mới được mọi người quan tâm nhiều hơn. Nhưng Trân cũng rất cảm ơn cuộc thi ấy vì nhờ đó mà mới có một Bảo Trân như hôm nay.

- Nhiều người nghĩ rằng nổi tiếng khi còn quá trẻ thường dễ rơi vào những cám dỗ… Bảo Trân đã phải đối mặt với những cám dỗ như thế nào?

- Cũng có lẽ do còn quá trẻ, còn vô tư nên Trân không quan tâm lắm về những điều xung quanh ngoài công việc, nên rất may mắn là chưa gặp phải bất kì những điều không hay nào. Trân không quan tâm rằng họ bàn tán gì về mình mà Trân chỉ quan tâm đến những gì Trân đã và chưa làm được thôi.

- Còn chuyện thời gian qua, nhiều người mẫu lên tiếng họ từng bị đàn chị chèn ép trong khoảng thời gian mới vào nghề. Bảo Trân còn quá trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm sống, làm sao bạn có thể tự bảo vệ mình trước những điều này?

- Đúng là Trân còn quá trẻ để có thể ứng phó với những việc như thế này, nhưng chuyện người cũ ăn hiếp người mới thì Trân chưa gặp phải. Trân không sợ cạnh tranh mà chỉ sợ không có người để cạnh tranh, vì không có thành công nào đến với mình nếu không gặp phải những thử thách. Nhưng quan trong là sau những khó khăn đó mình rút ra được những bài học gì và làm thế nào để không gặp phải nữa thôi. Chẳng ai có thể nói trước được điều gì nên nếu nó xảy ra với Trân thì Trân vẫn sẽ theo đuổi và tiếp tục công việc của mình, không chùn bước vì những chuyện như thế. Đơn giản vì Trân chỉ nghĩ là mình sống tốt với họ thì họ sẽ đối xử tốt với mình.
  Bảo Trân: "Chỉ sợ không có người để cạnh tranh" ảnh 2
-Cách đây không lâu, một tờ báo có làm bài so sánh Bảo Trân và Hồng Quế, cũng là một người mẫu 9x khá nổi tiếng. Nếu tự đặt mình lên bàn cân với các người mẫu trẻ hiện tại, Bảo Trân nghĩ mình đứng ở đâu?

- Trân không thích bị lên bàn cân và so sánh về những chuyện như thế. Trân và chị Quế cũng như các người mẫu 9x khác đều có cho mình những phong cách, hướng đi khác nhau và mỗi người đều có những ưu khuyết điểm riêng. Trân không quan trọng ai sẽ thắng và thua trong những chuyện này, mà chỉ tập trung vào phần việc của mình để không bị mọi người lãng quên và nhầm lẫn với những người mẫu trẻ khác.

- Nhiều diễn viên, ca sĩ nổi tiếng từ nhỏ như Xuân Mai, Hùng Thuận… khi trưởng thành thường khó thành công và hay bị cho không vượt qua được cái bóng của chính mình. Bảo Trân lo sợ điều này sẽ xảy ra với mình?

- Theo Trân ở mọi độ tuổi sẽ có những cái điều khác mới lạ và hay hơn để khám phá. Nổi tiếng đã khó, làm sao để mọi người không quên mình lại càng khó hơn. Trân rất vui khi mình làm được những gì mình yêu thích ở độ tuổi như thế này. Phải luôn biết làm mới mình để không bị nhàm chán và Trân sẽ cố gắng để công chúng nhớ đến mình ở từng chặn đường, từng độ tuổi khác nhau. Trân nghĩ mình sẽ không bị cái bóng của chính mình lấn át.

- Tên tuổi của bạn bây giờ không chì được biết đến tại Việt Nam mà cả các nước trong khu vực. Bảo Trân có nghĩ mình sẽ tiếp bước Elly Trần tiến công ra thị trường nước ngoài?

- Là người làm nghệ thuật thì tất nhiên ai cũng mong mình được nổi tiếng và Trân rất vui khi được nhiều bạn biết đến như vậy. Nếu có cơ hội, Trân cũng mong mình sẽ được làm việc, hợp tác chung với những nước khác.

- Gần đây, nhiều nghệ sĩ trẻ tìm cách “nâng cấp” sắc đẹp bằng cách giải phẫu thẩm mỹ. Bản thân họ thường “chối đưa chối đẩy” dù ai cũng thấy sự thay đổi quá rõ rệt chỉ trong thời gian ngắn. Theo bạn thì cần thiết phải làm điều này hay không khi còn quá trẻ?

- Không phủ nhận là nhan sắc sẽ giúp gây ấn tượng mạnh hơn, nhưng để thành công thì thực lực và tài năng thực sự mới là điều cần thiết để người ta nhớ đến bạn. Trong giới showbiz Việt hiện nay có quá nhiều gương mặt xinh đẹp, nên để vượt qua họ thì chỉ còn nhờ vào tài năng mà thôi. Trân không phản đối cũng như không ủng hộ chuyện giải phẫu thẩm mỹ. Ai cũng muốn mình xinh đẹp và lộng lẫy. Họ có điều kiện và họ muốn làm đẹp thì đó là điều đương nhiên. Nhưng bản thân Trân vẫn thích nét đẹp mộc mạc, không chỉnh sửa. Dù là mình không hoàn hảo nhưng những gì tự nhiên nhất vẫn sẽ luôn đẹp nhất.

- Còn việc học, chắc Trân gặp không ít khó khăn, vì nếu so với các bạn bè cùng lứa thì Trân còn phải dàn trải thời gian của mình cho các công việc khác?

- Trân luôn sắp xếp để lịch học và lịch diễn không trùng nhau. Thường thì Trân chỉ đi diễn vào những ngày nghỉ cuối tuần nên không sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học. Ở trường thì bạn bè và thầy cô cũng biết Trân là người mẫu, mọi người cũng giúp đỡ và quan tâm Trân rất nhiều. Trân đã 7 năm liền học sinh giỏi rồi đấy và Trân sẽ cố gắng để có những kết quả cao trong những năm tới.

- Vậy nếu phải phải thiên về một phía, bạn sẽ chọn ghế nhà trường hay sàn diễn thời trang?

- Với thời đại như hiện nay thì kiến thức đóng vai trò rất quan trọng đối với không chỉ những người trong giới và cả ngoài giới. Trân nghĩ kiến thức sẽ là một bước đệm vững chắc khi muốn làm bất cứ ngành nghề gì. Và lúc nào cũng vậy, người có học sẽ luôn luôn được coi trọng hơn những người khác. Và một khi đã là người của công chúng thì phải luôn hoàn thiện. Nếu chỉ có một lựa chọn,Trân sẽ chọn việc học, vì hơn bao giờ hết, việc học vẫn là quan trọng nhất.
Theo Bưu điện Việt Nam

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm