Bắt cán bộ địa chính huy động vốn rồi chiếm đoạt tiền tỉ

(PLO)- Là thạc sĩ làm cán bộ địa chính, Giang đã kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn mua bất động sản rồi chiếm đoạt. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Giang (38 tuổi, nguyên cán bộ địa chính phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Trần Văn Giang. Ảnh: CA

Bị can Trần Văn Giang. Ảnh: CA

Từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, trên địa bàn TP Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh nói chung xảy ra “sốt đất”, Giang đã kêu gọi nhiều người cùng “góp vốn” đầu tư bất động sản.

Giang là một thạc sĩ, cán bộ địa chính có chuyên môn về lĩnh vực đất đai, đi ô tô đắt tiền, Giang thông tin tới các nạn nhân rằng bản thân là công chức địa chính nên biết thông tin về các thửa đất mà chủ đất có nhu cầu mua bán lại nên nhiều người tin tưởng.

Sau đó, Giang thuyết phục bị hại đưa tiền cho Giang để “đầu tư” và “bảo đảm chắc chắn sẽ sinh lời”.

Cơ quan công an khám xét nơi làm việc của Trần Văn Giang. Ảnh: CA

Cơ quan công an khám xét nơi làm việc của Trần Văn Giang. Ảnh: CA

Tin tưởng vào công việc và lời nói của Giang, nhiều người đã đưa toàn bộ số tiền tích góp được cho Giang. Thông tin về các thửa đất Giang cung cấp cho các nạn nhân là không có thật. Tất cả đất, nhà, xe ô tô đắt tiền mà Giang sử dụng để “làm màu” với các bị hại đều đã thế chấp ngân hàng… Sau khi nhận tiền từ các bị hại, Giang đã chiếm đoạt, sử dụng vào việc trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra, cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn vì một số bị hại là cán bộ, công chức đang làm ở các cơ quan nhà nước nên tâm lý e ngại, không muốn trình báo hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ. Cùng thời điểm trên, do hết khả năng chi trả vì nhiều bị hại đến đòi lại tiền “đầu tư” nên Giang cũng chủ động viết đơn xin nghỉ việc và có ý định bỏ trốn.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời triệu tập và bắt giữ Giang.

Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thu giữ một máy tính, điện thoại di động và nhiều giấy tờ liên quan đến thỏa thuận và cam kết mua bán đất.

Với thủ đoạn trên Giang đã thực hiện chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 3 tỉ đồng của các bị hại. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Giang với tám người khác đang có đơn tố giác, tổng số tiền khoảng 25 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm