Bất đồng Mỹ-Pakistan về Bin Laden

Ngày 3-5, Nhà Trắng đã tổ chức họp báo công bố thông tin mới về chiến dịch Geronimo (chiến dịch tiêu diệt Bin Laden ở Pakistan). Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết:

- Bin Laden có kháng cự song không có vũ khí. Tin không đúng: Bin Laden ôm khẩu AK-47 bắn trả và vì vậy bị bắn chết thay vì bị bắt sống.

- Người vợ mới nhất và nhỏ tuổi nhất của Bin Laden là Amal Al-Sadah, 27 tuổi đã lao vào giữa lúc lực lượng đặc nhiệm Mỹ nổ súng nên bị trúng đạn ở chân nhưng vẫn sống. Tin không đúng: Người phụ nữ dùng làm lá chắn sống bị bắn chết là vợ của Bin Laden. Thực ra người này là vợ một giao liên của Bin Laden.

- Tên người con trai bị giết của Bin Laden là Khalid. Tin không đúng: Tên người con trai là Hamza.

Người phát ngôn Jay Carney cho biết Mỹ chưa công bố hình ảnh thi thể Bin Laden vì hình ảnh rất khủng khiếp. Theo thăm dò của hãng tin CNN (Mỹ) công bố ngày 3-5, 56% số người Mỹ được hỏi muốn công bố hình ảnh thi thể Bin Laden, 39% lại không.

Bất đồng Mỹ-Pakistan về Bin Laden ảnh 1

Tòa nhà Bin Laden ẩn náu ở TP Abbottabad (Pakistan). Ảnh: GETTY IMAGES

Đài truyền hình Al Arabiya (Saudi Arabia) đưa tin con gái 12 tuổi của Bin Laden nói đã chứng kiến cảnh Bin Laden bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt sống và bắn chết.

Cao ủy Nhân quyền LHQ Navi Pillay đã đề nghị Mỹ cung cấp thông tin về chiến dịch Geronimo để xem Mỹ có vi phạm Luật Nhân đạo quốc tế (Công ước Genève) khi bắn chết Bin Laden lúc bị loại khỏi vòng chiến hay không.

Ngày 4-5, Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani tuyên bố Pakistan cần thế giới hỗ trợ chống khủng bố và đề nghị phương Tây hạn chế phát tán thông tin tiêu cực về Pakistan.

Trước đó, Giám đốc CIA Leon Panetta đã chỉ trích Pakistan hoặc bao che hoặc bất tài khi không phát hiện Bin Laden. Ông cho biết Mỹ chỉ thông báo cho Pakistan chiến dịch Geronimo khi máy bay chở lực lượng đặc nhiệm Mỹ rời khỏi Pakistan vì lo ngại Pakistan sẽ đánh động mục tiêu. Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã bác bỏ cáo buộc này.

Tại Pakistan, Đại sứ quán Mỹ ở Islamabad và Lãnh sự quán Mỹ ở TP Karachi đã mở cửa trở lại. Ngày 4-5, Ngoại trưởng Anh William Hague yêu cầu các đại sứ quán Anh tăng cường cảnh giác.

Cùng ngày tại Philippines, các bộ trưởng Quốc phòng, Nội vụ, Tư pháp và cơ quan tình báo đã họp để đánh giá tình hình đối phó khủng bố. Tại Thái Lan, Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban đã chỉ thị cảnh giác an ninh tại các cửa khẩu để ngăn chặn Al Qaeda xâm nhập.

56,5 triệu dân Mỹ xem Tổng thống Obama thông báo cái chết của Bin Laden trên truyền hình cho dù lúc đó đã khuya (23 giờ 30) theo công bố ngày 3-5 của Viện thăm dò Nielsen. Các số liệu so sánh: 25,6 triệu dân Mỹ xem Tổng thống Obama phát biểu về chiến dịch tấn công Libya hồi tháng 3, 48 triệu người xem bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Obama về tình trạng liên bang hồi tháng 1-2010, chương trình American Idol thu hút bình quân 25 triệu người xem.

39% số người được hỏi ở Mỹ cho rằng khả năng lãnh đạo của Tổng thống Obama đã cải thiện, 52% nói không thay đổi và 10% nhận xét tệ hơn. 42% đánh giá cao nỗ lực chống khủng bố của ông Obama, 50% cho rằng không thay đổi và 7% nói tệ hơn. Khảo sát do hãng tin Reuters thực hiện ngày 2-5 với 1.010 người Mỹ.

KHÁNH UYÊN - THIÊN ÂN - ĐỨC LONG (Theo AFP, Reuters, AP, Daily Mail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm