Bầu Hiển 'lệnh' thầy trò Chu Đình Nghiêm phải thắng!

Trong trận lượt đi, Maranon đã lập công giúp Ceres Negros mở điểm ở phút 57 nhưng chỉ 10 phút sau, Omar gỡ hòa cho Hà Nội. Tỉ số 1-1 lượt đi bán kết sẽ giúp cho thầy trò Chu Đình Nghiêm có chút lợi thế khi tái ngộ ở Hàng Đẫy, đặc biệt là “lệnh” phải thắng từ bầu Hiển.

Hai nhà cầm quân đều thể hiện tinh thần quyết tâm rất cao cho một chiến thắng để lấy vé chơi tiếp. Theo VFF, cơ hội vào chung kết AFC Cup 2019 chia đều cho cả hai đội.

HLV Chu Đình Nghiêm tự tin vượt qua đồng nghiệp đến từ Philippines. Ảnh: NGỌC DUNG

Cuộc chơi sẽ rất khó đoán vì hai đối thủ đều có cách đá như đội tuyển quốc gia Việt Nam và Philippine thu nhỏ.

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Chúng tôi đã theo dõi rất kỹ lối chơi của Ceres Negros tại vòng bảng. Họ mạnh về kiểm soát bóng và sở hữu những cá nhân cầu thủ gây đột biến cao. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhìn ra những điểm yếu và sẽ khai thác ở trận lượt về.

CLB Hà Nội có trong tay những lợi thế nhất định trên sân Hàng Đẫy nhưng các học trò của tôi có thể bị trả giá nếu chơi chủ quan và mất tập trung”.

Về tình hình lực lượng của đội, HLV Chu Đình Nghiêm tiết lộ: “Chân sút Oseni và trung vệ Đình Trọng gặp chấn thương nặng nên chắc chắc không thể ra sân. Ngoài ra Đức Huy bị cảm nên chưa đạt trạng thái sung sức nhất. Mặc dù vậy, chúng tôi đã có phương án thay thế tốt. Hà Nội vẫn còn Samson hay Omar. Chính Omar là người đã gỡ 1-1 cho Hà Nội sau khi bị Ceres dẫn trước ở lượt đi”.

CLB Hà Nội có lợi thế chơi trên sân nhà ở cuộc tái đấu với Ceres Negros. Ảnh: NGỌC DUNG

HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực hết mình trong trận tái đấu: “Cuộc chơi với Ceres Negros sẽ rất cởi mở và cống hiến. Trận đấu chắc chắn có bàn thắng và chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng”.

Về phần mình, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cũng rất tự tin: “Anh em trong đội đã động viên nhau tập trung thi đấu thật tốt ở trận đấu tới. Ceres Negros có nhiều cầu thủ đang khoác áo đội tuyển Philippines. Các cầu thủ Hà Nội cũng biết họ. Toàn đội sẽ có phương án tốt nhất cho trận đấu ngày mai”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Risto Vidakovic đánh giá rất cao sức mạnh của CLB Hà Nội. Ông nói: “Hà Nội FC có nhiều cầu thủ tốt và mỗi người có kỹ năng riêng. Trên sân cỏ họ đều thể hiện rất tốt. Nhưng chúng tôi không hề yếu kém. Nếu Hà Nội FC có nhiều cầu thủ góp mặt trong đội tuyển quốc gia thì chúng tôi cũng vậy.

Hai cầu thủ Hùng Dũng và Alvaro Silva từng có thời gian là đồng đội của nhau trong màu áo Hà Nội. Ảnh: NGỌC DUNG

Tôi nghĩ rằng cơ hội sẽ chia đều cho cả hai đội trong trận đấu ngày mai. Chúng tôi có 100% sự tự tin vào khả năng của mình”.

Trong khi đó, trung vệ Alvaro Silva - tuyển thủ Philippines có thời gian khoác áo CLB Hà Nội bày tỏ: “Tôi nghĩ cơ hội của hai đội là ngang nhau. Chúng tôi sẽ tập trung hết sức để giành kết quả tốt cho trận đấu này. Tôi có những hiểu biết nhất định về các cầu thủ Hà Nội FC và sẽ cố gắng giúp ích cho đội bóng của mình.

Điều quan trọng hơn là chúng tôi sẽ có những trải nghiệm mới, những mục tiêu mới sau trận đấu với một đối thủ mạnh như Hà Nội FC”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm