Bầu Thắng hẹn bầu Đức 2 năm nữa

Ông bầu của đội Long An khẳng định mùa V-League 2023 sẽ tái ngộ bầu Đức và tái hiện cuộc chiến “gạch - gỗ” hoành tráng.
Chúng tôi nhắc đến sự làm mới HA Gia Lai của bầu Đức để liên tục dẫn đầu bảng V-League 2021, trong khi Long An chỉ chơi giải hạng Nhất, hỏi bầu Thắng có chạnh lòng không, ông đáp: “Mùa giải 2021 này, tôi đã lệnh cho Nhiệm (ông Võ Thành Nhiệm, em trai bầu Thắng, Chủ tịch CLB Long An) phải trụ hạng Nhất thành công, tôi không can thiệp vào. Sang mùa bóng 2022, tôi sẽ xắn tay vào để quyết tâm đưa Long An lên chơi V-League và năm sau 2023 thì gặp lại bầu Đức thôi”.
Thời những năm 2002 trở đi, hai đội HA Gia Lai và ĐT Long An nổi đình nổi đám ở giải hạng Nhất. Các cuộc đụng độ giữa họ còn hấp dẫn hơn V-League. Cuối mùa năm đó, ĐT Long An vô địch, còn HA Gia Lai á quân và giành quyền chơi V-League.
Mùa giải 2003 và 2004, HA Gia Lai có liền hai ngôi vô địch V-League. Sau đó, hai mùa 2005 và 2006 tiếp theo, ĐT Long An đăng quang. Thời đó, hai ông bầu nổi tiếng tung hứng giải V-League cực kỳ gai góc với những tuyên bố sốc và những khoản thưởng lớn khi đánh bại nhau. Bầu Thắng và bầu Đức ngoài đời là những người bạn thân của nhau nhưng khi đối đầu trên sân cỏ thì không bao giờ khoan nhượng, thậm chí còn tìm đủ mọi cách hạ bệ nhau.

Bầu Thắng hẹn gặp lại bầu Đức ở giải V-League 2023. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Sau những thăng trầm của cuộc chơi, bầu Thắng có nhiều thời điểm sao nhãng với CLB Long An và không nhất thiết phải chơi V-League, trong khi HA Gia Lai ngụp lặn năm mùa bóng liền trốn rớt hạng cho đến nay mới trở lại dưới thời Kiatisak. Có một điểm chung giữa hai ông bầu là luôn góp sức hỗ trợ cho bóng đá Việt Nam, như lúc bầu Thắng cho ông Calisto giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 và 10 năm sau là bầu Đức ghi dấu ấn trong ngày lên ngôi của thầy trò Park Hang-seo. 
Cuộc tái ngộ giữa hai đội bóng của bầu Thắng, bầu Đức như lời hẹn năm 2023 sẽ làm V-League sinh động hơn rất nhiều.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm