Bé gái bị xâm hại 3 lần vì mẹ gửi người trông giữ

Theo án sơ thẩm, khoảng cuối tháng 5-2017, chị ĐYN do bận công việc nên gửi hai con là M. (sinh 16-9-2011) và HA (SN 2013) đến ở cùng chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh tại phòng trọ thuộc khu nhà trọ 404/17 Lê Hồng Phong, Nha Trang.

Hai cháu ở với chị Hạnh được một thời gian, do chị Hạnh bận đi làm đêm không trông được nên buổi tối chị đã gửi hai cháu đến ở nhờ phòng trọ của Hải cũng trong khu nhà trọ này.

Trong thời gian từ ngày 3 đến 6-6-2017, cháu M. đã bị Hải xâm hại ba lần.

Bị cáo Nguyễn Khắc Hải tại tòa.

Cụ thể, tối 3-6-2017, sau khi đi nhậu về phòng trọ, Hải thấy cháu M. thức dậy nên Hải xâm hại cháu.

Ngày hôm sau, cũng đi nhậu về, Hải lại gọi cháu M. qua nệm với Hải nhưng cháu M. không chịu nên Hải bế cháu M. lên nệm rồi tiếp tục xâm hại.

Hai ngày sau, vào khoảng 1 giờ 15 ngày 6-6-2017, Hải lại đi nhậu về, xâm hại cháu M. và gây chảy máu làm cháu M. đau, khóc.

Trưa 6-6-2017, chị Hạnh đi làm về thấy quần cháu M. dính máu nên hỏi thì cháu M. kể lại sự việc với chị Hạnh. Chị Hạnh báo chị N. biết sự việc. Sau đó, chị N. đưa cháu M. đến Công an phường Phước Long tố cáo hành vi của Hải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm