Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi nhiều ngày trong rừng đã mất

(PLO)- Sau hai ngày điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng ở Quảng Nam đã mất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-11, thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng cho biết sau hai ngày điều trị, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng ở huyện Quế Sơn (Quảng Nam) đã mất vào sáng nay.

Như PLO thông tin, khoảng 9 giờ sáng 6-11, người dân đi làm rừng ở khu vực thôn 7 (xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn) bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong một thùng carton, trên người không một mảnh vải che thân.

Sau hai ngày điều trị, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi đã mất vào sáng nay (8-11).

Sau hai ngày điều trị, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi đã mất vào sáng nay (8-11).

Lúc phát hiện, vùng rốn, cổ, bẹn, nách của bé đang bị hoại tử, cơ thể tím tái. Sau đó, cháu bé được đưa đến Trạm Y tế xã Quế Mỹ và chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ xác định bé có dấu hiệu suy hô hấp nên đã quyết định đưa cháu đến Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Ông Đinh Hữu Long, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn, nhận định cháu bé có thể đã bị bỏ rơi nhiều ngày. Đến chiều 7-11, trung tâm chưa tiếp nhận thông tin nào liên quan đến thân nhân của bé.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Quế Sơn đã tiếp nhận thông tin, xác minh thân nhân cháu bé.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.