Bến Tre lần đầu tiên có nữ Chủ tịch HĐND tỉnh

Ngày 29-6, HĐND tỉnh Bến Tre Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất thông nhiều nội dung quan trọng, trong đó việc bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh.  

Ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre khóa IX đã tham dự kỳ họp.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X. Ảnh: ĐH

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bến Tre nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh đảm bảo đủ số lượng theo ấn định của Hội đồng bầu cử quốc gia và Hội đồng bầu cử tỉnh.

Số đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Bến Tre được bầu là 7 đại biểu; số đại biểu HĐND tỉnh được bầu 54 đại biểu. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, ông Phan Văn Mãi – Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre khóa IX, phát biểu chúc mừng 54 đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa được cử tri tỉnh nhà tín nhiệm bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương.

Ông Phan Văn Mãi - Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM , nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: P.T

Ông Mãi kỳ vọng: “Các đại biểu HDND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân tỉnh nhà để bầu những người xứng đáng giữ các chức danh trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND tỉnh; nghiên cứu, cho ý kiến và quyết định đối với các Nghị quyết do UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh trình để tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ”.

Tại kỳ họp lần thứ nhất này, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.  Bà Hồ Thị Hoàng Yến là nữ Chủ tịch HĐND tỉnh đầu tiên của tỉnh Bến Tre.

Ông Huỳnh Quang Triệu tái cử chức danh Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ông Lê Văn Khê - Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lãnh đạo HĐND tỉnh khóa mới ra mắt tại kỳ họp. Ảnh: ĐH

Các chức danh Trưởng ban và Phó trưởng các ban của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Văn hóa-Xã hội và Ban Pháp chế cũng được kiện toàn. Kỳ họp cũng đã quyết nghị số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới là 27 thành viên.

Về vị trí lãnh đạo UBND tỉnh, ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Trúc Sơn; ông Nguyễn Minh Cảnh và bà Nguyễn Thị Bé Mười cùng tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 19 Ủy viên UBND tỉnh là lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh và bầu Hội thẩm TAND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 27 người. 


Bến Tre có tân Chủ tịch UBND tỉnh
Bến Tre có tân Chủ tịch UBND tỉnh
(PLO)- Với tỉ lệ 100% số phiếu tán thành, ông Trần Ngọc Tam – Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm