Bến Tre: Năm 2024 sẽ khởi công nhiều công trình, dự án mang tính động lực

(PLO)- Năm nay, tỉnh Bến Tre dự kiến sẽ khởi công nhiều công trình, dự án mang tính động lực như tuyến đường bộ ven biển, cầu Ba Lai 8, cầu Đình Khao, nhà máy sản xuất Hydroxanh… đem lại sự phát triển cho tỉnh trong tương lai. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-2, tại buổi họp mặt với các phóng viên và cơ quan thông tấn, báo chí đầu xuân Giáp Thìn 2024, ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết năm 2024 tỉnh sẽ khởi động nhiều công trình, dự án mang tính động lực đem lại sự phát triển cho tỉnh trong tương lai.

Cũng theo ông Tam, sau thời gian chuẩn mọi thủ tục, các điều kiện, dự kiến đến quý II-2024, Bến Tre sẽ khởi động dự án tuyến đường bộ ven biển đi qua tỉnh Bến Tre và khởi công dự án cầu Ba Lai 8 trên tuyến đường bộ ven biển này.

Công trình cầu Rạch Miễu 2 mang tính động lực cho Bến Tre phát triển
Dự án cầu Rạch Miễu 2 đang được thi công và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025.

Dự án cầu Ba Lai 8 đến nay đã được UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến 2.255 tỉ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ dự án có tính liên kết vùng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 là gần 1.500 tỉ đồng và ngân sách địa phương đối ứng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 hơn 755 triệu đồng. Dự án này sẽ do Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư.

Còn dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Tiền Giang và Trà Vinh đi qua các con sông lớn như sông Tiền, sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên tạo nên tuyến vành đai kinh tế ven biển quan trọng của tiểu vùng duyên hải phía Đông ĐBSCL.

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 tại quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1-9-2021.

Tuyến đường ven biển này đi qua địa bàn tỉnh Bến Tre có tổng chiều dài dự kiến 53km, khi hình thành sẽ góp phần phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng liên vùng, tăng cường khả năng vận chuyển, lưu thông hàng hóa khu vực ven biển, mở ra khả năng hội nhập về kinh tế giữa các vùng trong khu vực ĐBSCL và giữa khu vực ĐBSCL với cả nước.

Năm 2024 Bến Tre sẽ khởi công nhiều công trình, dự án mang tính động lực
Hiện Bến Tre đang phối hợp với tỉnh Vĩnh Long xây dựng cầu Đình Khao thay thế phà hiện hữu

Cạnh đó, tỉnh cũng sẽ phối hợp với tỉnh Vĩnh Long chuẩn bị khởi công xây dựng cây cầu Đình Khao kết nối tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre trong năm nay. Dự án cầu Đình Khao nhằm thay thế phà Đình Khao, giải tỏa nút thắt trên QL.57, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cũng cho biết năm nay tỉnh sẽ hoàn tất các thủ tục để cuối năm 2024 và đầu năm 2025 sẽ khởi công xây dựng công trình cống âu thuyền An Hóa ngăn nước mặn từ sông Tiền vào sông Ba Lai. Song song đó tỉnh cũng đã có kế hoạch nạo vét lòng sông Ba Lai để tạo thành túi nước ngọt khổng lồ trên dòng sông này.

Về sản phẩm nạo vét sông Ba Lai, tỉnh đã có kế hoạch phối hợp với TP.HCM đem nguồn cát nạo vét phục vụ san lấp cho dự án đường Vành Đai 3 – TP HCM.

Cũng trong năm 2024, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, tỉnh sẽ tập trung quyết liệt chuẩn bị mọi điều kiện để khởi công nhà máy sản xuất Hydroxanh. Nhà máy này dự kiến được xây dựng tại xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri trên diện tích 22,7ha. Khi đi vào vận hành, dự án sẽ đóng góp vào việc phát triển ngành năng lượng xanh của cả nước….

“Các công trình, dự án trọng điểm trên là các công trình mang tính động lực, là điểm nhấn mà tỉnh đang chuẩn bị rất quyết liệt để thực hiện trong năm 2024 này nhằm mang lại sự phát triển phồn thịnh của tỉnh trong tương lai” – Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm