Bệnh lạ xuất hiện ở Nigeria, gây chết người trong 48 giờ

Chính phủ Nigeria vừa lên tiếng cảnh báo về một căn bệnh lạ khiến ít nhất 15 người tử vong và hàng trăm người bị lây nhiễm trong chưa đầy một tuần lễ.

Các triệu chứng chính của căn bệnh này bao gồm như nhức đầu, nôn mửa, sưng tấy và tiêu chảy và người mắc bệnh có thể tử vong trong vòng 48 giờ.

Đợt bùng phát căn bệnh lạ được ghi nhận lần đầu tiên vào cuối tháng 1 ở bang Benue, ở phía đông nam thủ đô Abouja của Nigeria.

Căn bệnh lạ đã khiến ít nhất 15 người chết. Ảnh: LEADERSHIP NEWSPAPER

Tờ Daily Post dẫn lời Thượng nghị sĩ Abba Moro đại diện cho bang Benue cho biết tính đến ngày 3-2, đã có 104 người mắc bệnh.

Thượng viện Nigeria đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Bộ Y tế nước này cử chuyên gia đến khu vực tâm điểm của dịch bệnh lạ để tìm hiểu thêm về căn bệnh.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Nigeria (NCDC) cũng được yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình nhằm ngăn chặn sự lây lan và cách ly những người mắc bệnh.

Bộ trưởng Y tế Nigeria Osagie Ehanire tuần qua cho biết đây là một loại bệnh mới, không phải Ebola hay Lassa - hai đại dịch từng hoành hành ở khu vực Tây Phi.

Bộ trưởng Y tế Nigeria Osagie Ehanire nói căn bệnh lạ không giống dịch COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: VANGUARD

Căn bệnh lạ cũng không giống với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (tên chính thức là COVID-19) bùng phát ở Trung Quốc cuối năm ngoái và đã lây lan ra hơn 20 quốc gia khắp thế giới.

Ông Ehanire cho biết NCDC hiện đã kích hoạt một chiến dịch ứng phó khẩn cấp ở khu vực bị ảnh hưởng.

Giới chức Nigeria tình nghi thủ phạm chính gây bệnh lạ là những hóa chất được sử dụng trong hoạt động câu cá. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, chưa có kết luận nào được đưa ra về căn bệnh lạ ở bang Benue.

Trong khi đó, NCDC đã thiết lập một đường dây nóng để người dân báo cáo các ca bệnh mới với mong muốn có thể dập dịch trong thời gian nhanh nhất có thể.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm