Bị bệnh tim vẫn phải nhập ngũ

Gửi thư đến Pháp Luật TP.HCM, ông Tăng Cẩm Hòa (phường 2, quận 5, TP.HCM) phản ánh: Con ông là Tăng Chấn Bội, đang là quân nhân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 đóng quân tại huyện Củ Chi (TP.HCM). Do Bội bị bệnh tim, sức khỏe yếu, thường xuyên ngất xỉu nên gia đình rất muốn đưa anh về nhà điều trị nhưng cơ quan chức năng chưa chấp nhận.

Nhịp xoang chậm 50 lần/phút

Ông Hòa kể: Đầu năm 2010, khi Bội đang là học viên của Trung tâm Kỹ thuật điện toán thuộc Trường ĐH Bách khoa TP.HCM thì được gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự. Sau khi khám sức khỏe xong, Bội trúng tuyển và nhập ngũ tại Tiểu đoàn 453, Lữ đoàn 957 vùng 4 hải quân, ở thị xã Cam Ranh, Khánh Hòa. Trong thời gian ở đây, Bội bị ngất xỉu và được đồng đội đưa về bệnh xá nghỉ dưỡng. Sau đó nữa, Bội được cho về nhà vì sức khỏe không tốt. Gia đình đưa Bội đi khám mới phát hiện anh bị bệnh thiếu máu cơ tim, hở van tim, nhịp xoang chậm… phải điều trị lâu dài mới khỏi bệnh.

Bị bệnh tim vẫn phải nhập ngũ ảnh 1

Đưa tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ tại TP.HCM. Ảnh: HTD

PV đã liên hệ với tiểu đoàn trên để kiểm tra thông tin và được biết: Sau khi nhập ngũ được một tháng, các thanh niên trúng tuyển sẽ được hội đồng khám sức khỏe gồm 19 bác sĩ khám lại lần nữa. Về trường hợp của Bội, hội đồng ghi nhận anh bị nhịp xoang chậm 50 lần/phút và không đủ sức khỏe để phục vụ quân đội thường trực. Khi cho Bội về, đơn vị có gửi thông báo tình hình sức khỏe của anh đến địa phương.

Năm 2011, Bội lại bị kêu đi nghĩa vụ quân sự. Lần này gia đình đã cung cấp cho phường đội các giấy tờ liên quan và bệnh án nhưng không hiểu sao anh vẫn trúng tuyển. Đầu năm 2012, anh lên đường nhập ngũ và như phần trình bày nêu trên của gia đình thì tại đơn vị đóng quân, Bội thường xuyên bị ngất và đang điều trị tại bệnh xá của đơn vị.

Cơ quan chức năng nói gì?

Vì sao địa phương lại tiếp tục chọn người có sức khỏe kém đi nghĩa vụ quân sự? Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phường đội trưởng phường 2, quận 5, trả lời: “Hằng năm chúng tôi đều lập danh sách các thanh niên sống tại địa phương có đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự gửi lên quận. Đối với trường hợp của Bội, mặc dù nói là đang học nhưng Bội lại nộp trễ giấy xác nhận đang học ở trường nên tên anh vẫn có trong danh sách. Dù Bội bị đơn vị tiếp nhận lần đầu trả về nhưng do anh vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nên phường vẫn đưa vào danh sách chuyển lên quận khám sức khỏe lại, nếu đạt thì gọi nhập ngũ”.

Thượng tá Lê Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận 5, cho biết: “Quận căn cứ vào quy định của Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP để khám sức khỏe cho những thanh niên thuộc đối tượng thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tại thời điểm khám, sức khỏe của Bội đạt tiêu chuẩn trúng tuyển. Nếu trong quá trình nhập ngũ mà bệnh phát sinh hay tái phát, quận sẽ đề nghị đơn vị nơi quân nhân đang đóng quân theo dõi sức khỏe. Hiện quận đội đang có phương án yêu cầu đơn vị của Bội tổ chức khám lại, nếu sức khỏe của Bội không đạt thì quận sẽ phối hợp với đơn vị giải quyết cho Bội về nhà để gia đình chăm sóc và điều trị bệnh cho Bội”.

NGUYỄN HIỀN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm