Bị can truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Quảng Nam bị bắt

(PLO)- Công an huyện Thăng Bình bắt giữ bị can truy nã đặc biệt nguy hiểm mang một tiền án, hai tiền sự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-11, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết đã bắt giữ đối tượngtruy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Quốc Trường (23 tuổi, ngụ xã Bình Sa, huyện Thăng Bình) về tội cố ý gây thương tích.

Bị can truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Quảng Nam bị bắt.jpg
Công an bắt bị can truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Quốc Trường. Ảnh: CA

Theo hồ sơ, ngày 16-7-2022, Trường tham gia cùng Ngô Văn Hùng (29 tuổi), Ngô Văn Phong (23 tuổi, cùng ngụ xã Bình Trung, huyện Thăng Bình) và Lê Dương Vương (21 tuổi, ngụ xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) dùng dao tấn công anh HQM (26 tuổi) đứt rời cổ tay trái.

Kết quả giám định là anh M bị thương tật 36%.

Qua điều tra, tháng 10-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bốn người này. Tuy nhiên, Trường bỏ trốn khỏi địa phương.

Xác định Trường là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, từng bị truy nã và có một tiền án, hai tiền sự về tội cố ý gây thương tích, dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản nên Công an huyện lập chuyên án truy bắt.

Đến ngày 4-11, Công an huyện Thăng Bình bắt giữ Trường khi đang lẩn trốn tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm