1 ngư dân tử vong khi đánh bắt trên biển

(PLO)- Đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Đà Nẵng, bạn tàu phát hiện một ngư dân mất tích và tìm thấy thi thể sau đó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-11, tàu cá QNg 94220 TS do ngư dân Trần Minh Tây (38 tuổi, ngụ tổ dân phố Thạch Bi 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu đã cập cảng Mỹ Á (phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ) để bàn giao thi thể 1 ngư dân cho cơ quan chức năng và gia đình.

Ngư dân tử vong
Tàu QNg 94220TS đưa ngư dân gặp nạn cập cảng Mỹ Á. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 22-10, tàu QNg 94220TS xuất bến tại Trạm kiểm soát Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ) để ra vùng biển Đà Nẵng hành nghề lưới kéo, trên tàu có năm ngư dân.

Khoảng 20 giờ ngày 3-11, tàu cá neo đậu để ngư dân nghỉ ngơi. Đến khoảng 4 giờ ngày 4-11, thuyền trưởng Tây gọi các thuyền viên dậy để hành nghề thì không thấy ông VNH (48 tuổi, ngụ tổ dân phố Đông Thuận, phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ) trên tàu nên tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 18 giờ ngày 5-11, ngư dân tìm thấy thi thể ông H và đưa về bờ bàn giao cho cơ quan chức năng cùng gia đình.

ngư dân tử vong
Lực lượng chức năng bàn giao thi thể ngư dân H cho gia đình lo hậu sự. Ảnh: CTV

Qua làm việc, gia đình ông H không khiếu nại, tiếp nhận và đưa thi thể về mai táng theo phong tục địa phương.

Chiều cùng ngày (6-10), chính quyền phường Phổ Vinh đã đến viếng hương, thăm hỏi và động viên gia đình ngư dân gặp nạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm