Bị cáo Trương Huệ Vân: 'Tôi tin tưởng tuyệt đối, gọi Trương Mỹ Lan là mẹ'

(PLO)- Khai tại tòa, bị cáo Trương Huệ Vân thừa nhận hành vi phạm tội và nói mình tin tưởng tuyệt đối, gọi Trương Mỹ Lan là mẹ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-3, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.

Tại tòa, bị cáo Trương Huệ Vân (cháu ruột của Trương Mỹ Lan) - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thừa nhận hành vi phạm tội.

Trương Huệ Vân trình bày bị cáo là cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan và được bà Lan yêu thương, giúp đỡ từ nhỏ nên gọi bị cáo Lan là mẹ. Vân được bị cáo Lan nuôi ăn học nên tin tưởng tuyệt đối Lan.

Vân khai có biết bà Lan nắm giữ nhóm cổ đông lớn của ngân hàng SCB. Sau khi được Dương Tấn Trước cho vay hơn 400 tỉ đã sử dụng để góp vốn vào các công ty.

Trương Mỹ Lan
Bị cáo Trương Huệ Vân. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cáo trạng xác định, từ năm 2020, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Vân cho thành lập các Công ty “ma” và thông đồng với Trần Thị Mỹ Dung (cựu phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) lập phương án kinh doanh khống là mua bán nông sản với Công ty CP Lavifood để tạo lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền từ SCB để sử dụng cho các mục đích của Lan và Vân.

Từ đó, Trương Huệ Vân thành lập, sử dụng 52 Công ty “ma”; phối hợp với Trần Thị Mỹ Dung và nhân viên SCB để lập hồ sơ vay vốn trái quy định. Tính đến ngày 17-10-2022, 155 khoản vay này còn dư nợ 2.800 tỉ đồng. Vân đã giúp sức, đồng phạm với bà Lan chiếm đoạt gần 1.100 tỉ đồng với số nợ lãi phát sinh 25 tỉ đồng.

Trình bày trước HĐXX, bị cáo Trương Khánh Hoàng, Cựu Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Hoàng khai làm việc tại ngân hàng SCB từ tháng 9-2019 đến ngày 15-8-2022, với các chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối tái thẩm định; Phó Tổng Giám đốc Thường trực phụ trách quản lý Khối doanh nghiệp và quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB.

Trước đó, Hoàng làm trong lĩnh vực bất động sản và thấy những tài sản của bà Lan có thể vực dậy ngân hàng SCB tái cơ cấu thành công nên tin tưởng.

Theo cáo trạng, Trương Khánh Hoàng đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Từ 10-9-2019 đến ngày 1-12-2021, Hoàng đã kí hợp thức cho 386 khoản vay để Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 182.842 tỉ đồng và gây thiệt hại cho SCB hơn 65.004 tỉ đồng.

Quá trình làm việc, bị cáo Hoàng được bà Lan trả mức lương rất cao (130 - 500 triệu đồng/tháng); Hoàng còn được Trương Mỹ Lan cho 10 triệu cổ phần, tương đương 100 tỉ đồng theo mệnh giá...

Đối với bị cáo Tạ Chiêu Trung, cựu Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB, thừa nhận hành vi phạm tội.

Bị cáo này bị cáo buộc gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền 37.407 tỉ đồng và giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 4.400 tỉ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh 4.773 tỉ đồng.

Kết thúc buổi sáng, HĐXX đã xét hỏi xong 10 bị cáo (chưa xét hỏi bà Trương Mỹ Lan). Tại phần xét hỏi, 10 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Chiều nay, HĐXX tiếp tục phần xét hỏi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm