Cuối năm 2009, Điện lực Tân Thuận đã phối hợp với công an khu vực kiểm tra đột xuất việc sử dụng điện ở nhà của ông T. (Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM). Tại đây, nhân viên điện lực đã lập biên bản ghi nhận điện kế của ông T. sai thứ tự pha (dây pha không qua cuộn cường độ trong điện kế). Nhóm kiểm tra còn phát hiện có bốn điểm khác nhau trong nhà được đóng cọc sắt xuống đất để câu dây nguội (lấy mát) kéo vào hệ thống điện của gia đình. Cho rằng hộ ông T. đã có hành vi trộm cắp điện (vi phạm khoản 6 Điều 7 Luật Điện lực), cơ quan điện lực đã cắt điện, niêm phong điện kế nhà ông T. Sau đó, cơ quan này yêu cầu ông T. phải đóng phạt và bồi thường hơn 103 triệu đồng.
Không đồng ý với cách xử lý này, ông T. đã khiếu nại. Theo ông T., việc đóng cọc xuống đất câu dây nguội hòa vào hệ thống điện trong nhà nhằm để dòng điện được ổn định hơn, đồng thời chống sét, chống giật vì sàn gác nhà ông làm bằng sắt thép và tôn. Gia đình ông không hề sử dụng công cụ gì để tác động vào quá trình hoạt động của điện kế, hơn nữa cầu chì niêm phong điện kế vẫn còn nguyên...
Một trong bốn vị trí mà hộ ông T. đóng cọc để lấy dòng nguội hòa vào hệ thống điện trong nhà. Ảnh: THÁI HIẾU
Trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại, ông T. đã hỏi hàng xóm câu nhờ điện. Tuy nhiên, cơ quan điện lực không chấp thuận việc này. Hơn năm tháng qua, gia đình ông T. phải chịu cảnh tối tăm.
Theo ý kiến của một số chuyên gia trong lĩnh vực điện dân dụng, cách hiểu của ông T. không đúng. Trước đây, để gian lận điện, người ta thường dùng một số thiết bị (thường là dụng cụ có từ tính mạnh) để tác động vào quá trình hoạt động của điện kế. Nhưng nay người vi phạm thường sử dụng việc đảo pha dòng điện khi qua điện kế để việc đo đếm của điện kế mất tác dụng. Sau đó, họ chỉ cần lấy pha nóng từ điện lực và pha nguội đóng từ dưới đất lên để sử dụng như bình thường mà không cần lo tiền điện phải trả hằng tháng. Đáng nói là việc tự ý thay đổi pha của dòng điện trước khi vào điện kế dễ gây ra nhiều sự cố về điện, có thể dẫn đến chết người.
Về trường hợp vi phạm của ông T., ông Phạm Hoàng Phùng, Phó Giám đốc Điện lực Tân Thuận, cho biết: “Quá trình kiểm tra việc sử dụng điện của nhà ông T. đã được chúng tôi thực hiện đúng quy định và ông T. cũng đã đồng ý ký vào biên bản kiểm tra. Hiện nay, ngành điện lực chưa có quy định cấm khách hàng thiết lập hệ thống chống sét, chống giật (tiếp mát). Thế nhưng ông T. đã vi phạm vì đấu dây sai thứ tự pha làm ảnh hưởng đến kết quả đo đếm của điện kế. Muốn được sử dụng điện trở lại, ông T. có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan chúng tôi để được hướng dẫn nộp dần tiền phạt và tiền bồi thường”.
THÁI HIẾU