Bí thư Hà Nội đề nghị các đại biểu HĐND công tâm trong ghi phiếu tín nhiệm

(PLO)- Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu HĐND TP Hà Nội trách nhiệm, công tâm trong ghi phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND TP Hà Nội bầu…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 5-12, kỳ họp 14, HĐND TP Hà Nội khoá XVI đã chính thức khai mạc và dự kiến bế mạc vào chiều ngày 8-12.

Công tâm trong ghi phiếu tín nhiệm

Phát biểu tại phiên khai mạc, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp là việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND TP bầu theo Nghị quyết số 96 của Quốc hội.

Theo ông, đây là hoạt động giám sát rất quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Góp phần đánh giá uy tín, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

“Thông qua đó, người được lấy phiếu tín nhiệm “tự soi”, “tự sửa”, thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong thời gian tới” - Bí thư Hà Nội nói.

Bí thư Hà Nội cũng cho hay, trong quá trình chuẩn bị kỳ họp, Đảng đoàn, Thường trực HĐND TP đã ban hành kế hoạch và triển khai các bước chặt chẽ theo quy định của Luật và Nghị quyết của Quốc hội.

Bí thư Hà Nội đề nghị các đại biểu HĐND TP công tâm trong ghi phiếu tín nhiệm
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng

“Tôi đề nghị các đại biểu HĐND TP phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đánh giá công tâm, khách quan và chính xác trong ghi phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh” - Bí thư Hà Nội đề nghị.

Ông nhấn mạnh thêm kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị TP có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín. Từ đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Hoàn thành mục tiêu tổng quát về KTXH

Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, Bí thư Hà Nội cho hay TP đã cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát, đã hoàn thành và vượt mức 18/23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

“Các ngành, lĩnh vực đều phát triển khá. Ước cả năm 2023, GRDP của Thành phố tăng 6,27%, thấp hơn kịch bản đề ra nhưng vẫn cao hơn mức bình quân chung cả nước (khoảng trên 5%), GRDP bình quân đầu người ước đạt 150 triệu đồng/người/năm” - ông nhấn mạnh.

Cũng theo Bí thư Hà Nội, TP đang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật quy hoạch; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065…

“Bên cạnh đó, TP đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của TP. Đặc biệt là đã khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, mục tiêu hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2027…" - Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.

Cùng với đó, Hà Nội cũng đang tập trung triển khai các nghị quyết của Thành uỷ về phát triển công nghiệp văn hoá, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, cải tạo nâng cấp trường học, cơ sở y tế, tu bổ di tích lịch sử, cải tạo chung cư cũ.

Hà Nội cũng tập trung giải quyết vấn đề dân sinh bức xúc như dự án xử lý nước thải, chất thải, xử lý môi trường, dự án nước sạch, chống úng ngập, đường sắt đô thị...

Nhiệm vụ của năm bản lề

Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025 và “là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng”. Trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, TP tiếp tục xác định chủ đề của năm 2024 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Với tinh thần đó, Bí thư Hà Nội đề nghị toàn TP tập trung trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị đầu tư, lập dự án đầu tư, công tác đền bù GPMB, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công.

“Kiên quyết cắt giảm vốn đầu tư cho các dự án không giải ngân được để chuyển bổ sung nguồn vốn chi trả nợ, thu hồi vốn ứng trước, các dự án cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện… nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công”, Bí thư Hà Nội nói.

Ông nhấn mạnh thêm đây là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên, liên tục do liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và nhiều lĩnh vực từ quy hoạch, kế hoạch, tài nguyên, môi trường, tài chính, quản lý đô thị, quản lý y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng.

Do vậy, phải đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tiếp tục thực hiện tăng cường phân cấp, phân quyền.

Đẩy nhanh công tác quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. Phát triển hạ tầng số, các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích văn hoá lịch sử trên địa bàn.

Theo chương trình kỳ họp, chiều ngày 5-12, Thường trực HĐND TP Hà Nội sẽ trình HĐND TP Hà Nội dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Sau khi HĐND TP biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ về các vấn đề liên quan đến lấy phiếu tín nhiệm.

Sáng ngày 6-12, Chủ toạ kỳ họp sẽ báo cáo tổng hợp các nội dung thảo luận tại tổ về nội dung liên quan lấy phiếu tín nhiệm. HĐND TP Hà Nội sẽ bầu ban kiểm phiếu và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do HĐND TP bầu.

Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố vào sáng cùng ngày 6-12. Sau đó, HĐND TP biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND TP bầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm