Bí thư Hà Nội: Ưu tiên mỏ vật liệu, đất, cát cho Vành đai 4 - Vùng thủ đô

(PLO)- Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu ưu tiên giải quyết mỏ vật liệu, đất, cát để phục vụ thi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô kiểm tra tiến độ dự án và làm việc với các bên liên quan.

Tại cuộc làm việc, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết đơn vị này đã nhận bàn giao hơn 714 ha để thi công dự án Vành đai 4 - Vùng thủ đô. Con số này tương đương 93,49% diện tích đất đã giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Các quận, huyện đã xây dựng 13 khu tái định cư, với tổng diện tích 32,5 ha.

vanh-dai-4-dinh-tien-dung-3837.jpg
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra tiến độ thi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (Ảnh: QP)

Trên toàn tuyến đường, các nhà thầu đã tổ chức 32 mũi thi công, gồm cả cầu và đường. Đến nay, những khó khăn về vật liệu đất, cát phục vụ thi công cơ bản đã được tháo gỡ.

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Dương Đức Tuấn cho hay một trong những khó khăn lớn nhất là vấn đề thủ tục phần cầu cạn. “Nếu không phấn đấu khởi công dự án thành phần này vào tháng 6-2024 thì sẽ rất khó về đích đúng tiến độ đề ra” - ông Tuấn nói.

vanh-dai-4-me-linh-9558.jpg
Mũi thi công đường song hành thuộc dự án Vành đai 4 - Vùng thủ đô đoạn qua địa bàn huyện Mê Linh (Hà Nội) đang được gấp rút triển khai (Ảnh: TP)

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định đến thời điểm này, dự án Vành đai 4 - Vùng thủ đô đã đạt được kết quả bước đầu, trong đó nổi bật là công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và thi công của các nhà thầu. Các quận, huyện đều cam kết hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30-3-2024. Các nhà thầu thì cam kết thi công xuyên Tết, phấn đấu về đích trước thời hạn.

Với quyết tâm cao như vậy, Bí thư Hà Nội đề nghị các nhà thầu phấn đấu hoàn thành phần đường song hành chậm nhất vào quý III-2025.

Bí thư Hà Nội cũng lưu ý các cơ quan, địa phương phải thực hiện nghiêm các quy định mang tính đặc thù, ưu tiên cho dự án, nhất là về khai thác mỏ vật liệu cát, đất. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót, vi phạm pháp luật, đúng công suất, đúng vị trí, đúng điểm đi, điểm đến. “Xảy ra vi phạm là chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”, Bí thư Hà Nội nêu rõ.

Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Lễ khởi công hồi cuối tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp dự.

Dự án này do Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư hồi tháng 6-2022, với mục tiêu hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô dài 112,8 km, gồm 103,1 km đường Vành đai 4 và 9,7 km tuyến nối. Tổng mức đầu tư dự án là 85.813 tỉ đồng. Thời gian thi công từ năm 2023 - 2027.

Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua 3 tỉnh Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh với 7 dự án thành phần. Trong đó, mỗi tỉnh phụ trách một dự án giải phóng mặt bằng, một dự án đường song hành qua địa bàn tỉnh mình. Riêng dự án cầu cạn cao tốc toàn tuyến (dự án thành phần 3) sẽ đầu tư theo phương thức BOT và giao Hà Nội quản lý.

Cụ thể, ở phân kỳ đầu tư giai đoạn 1, tuyến đường song hành dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có mặt cắt ngang 12 m, đảm bảo tốc độ từ 60 đến 80km/h. Đoạn qua địa phận Hà Nội, điểm đầu thuộc xã Tân Dân, Sóc Sơn đến điểm cuối thuộc địa phận huyện Thường Tín, dài 58 km, với tổng mức đầu tư 5.388 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 4.525 tỷ đồng.

Tuyến đường cao tốc với chiều dài 112,8 km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Trong đó, phần đi qua 7 quận, huyện của Hà Nội dài gần 58 km; tỉnh Hưng Yên khoảng 19,3km; tỉnh Bắc Ninh khoảng 27km.

Đường cao tốc được thiết kế với vận tốc 100km/h. Giai đoạn đầu dự án xây dựng 4 làn xe, bề rộng đường 17m, bề rộng cầu 17,5m. Riêng các cầu vượt sông Hồng, sông Đuống có bề rộng cầu 24,5m để bố trí thêm 2 làn xe máy và xe thô sơ qua cầu tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân. Trên tuyến sẽ được đầu tư xây dựng 8 nút giao liên thông hoàn chỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm