Bí thư Long An: Xem khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn chung của tỉnh

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Long An mong muốn doanh nghiệp và đội ngũ công nhân tiếp tục nỗ lực vượt khó phục hồi sản xuất, tham gia công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-5, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên công nhân lao động làm việc tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cần Giuộc và Bến Lức.

Đoàn đến thăm và làm việc tại Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam tại khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc và Công ty TNHH giày Chingluh Việt Nam tại khu công nghiệp Thuận Đạo, huyện Bến Lức.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo các công ty đã báo cáo tình hình hoạt động, công tác chăm lo đời sống cho công nhân sau thời gian chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Lãnh đạo công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam cho biết hiện có hơn 4.600 công nhân lao động đang làm việc. Thời gian qua, công ty thực hiện nhiều chính sách chăm lo đời sống, việc làm cho công nhân lao động như tăng lương, hỗ trợ tiền nhà trọ, xe đưa đón hay phối hợp với y tế địa phương tiêm vaccine phòng COVID-19…

Dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của doanh nghiệp, tình hình sản xuất dần phục hồi và đi vào ổn định.

Bí thư Tỉnh ủy Long An tặng quà cho công nhân lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Long An tặng quà cho công nhân lao động.

Đại diện công ty, công nhân đã chia sẻ về tâm tư, nguyện vọng và đề xuất với lãnh đạo tỉnh về một số vấn đề như nhà trẻ cho con em công nhân, nhà ở xã hội, hỗ trợ tiền nhà trọ theo Nghị quyết 08 của Chính phủ, tình trạng tín dụng đen, thiếu hụt lao động sau dịch…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được đã biểu dương tinh thần vượt khó cùng kết quả phục hồi sản xuất của công ty sau đại dịch COVID-19. Ông ân cần thăm hỏi, động viên chia sẻ khó khăn của công nhân nhân lao động và doanh nghiệp.

Ông mong muốn doanh nghiệp và đội ngũ công nhân tiếp tục nỗ lực vượt khó phục hồi sản xuất, tham gia công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. "Lãnh đạo tỉnh sẽ luôn quan tâm, đồng hành và xem khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn chung của tỉnh" - Bí thư Tỉnh ủy khẳng định.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh trao tặng 50 suất quà trị giá 1 triệu đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm