Bí thư Nguyễn Văn Nên nói về lập 13 tổ giám sát 38 công trình trọng điểm

(PLO)- Việc lập các tổ kiểm tra, giám sát chủ yếu để tháo gỡ tâm lý cho cán bộ, để anh em yên tâm làm việc, vừa để chia sẻ, động viên tháo gỡ cũng để nhìn thấy khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bên lề kỳ họp HĐND TP.HCM sáng nay (18-4), Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã chia sẻ thêm với báo chí về thông báo kết luận mới nhất của Thành ủy liên quan đến giải ngân đầu tư công.

Theo thông báo kết luận này, Ban Thường vụ Thành ủy TP sẽ lập các tổ công tác để kiểm tra, giám sát 38 dự án, công trình trọng điểm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên sẽ trực tiếp giám sát dự án xây dựng đường sắt đô thị TP.HCM- Metro 1 Bến Thành - Suối Tiên; dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM 10.000 tỉ và dự án cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên.

Ông Nguyễn Văn Nên thừa nhận, cán bộ TP.HCM đang quá tải là sự thật. Việc kiểm tra, giám sát là để hỗ trợ, chia sẻ, tháo gỡ ngay những phát sinh từ thực tiễn cho đội ngũ.

"Việc này chủ yếu để tháo gỡ tâm lý cho cán bộ, để anh em yên tâm làm việc. Vừa chia sẻ, động viên tháo gỡ cũng để nhìn thấy khó khăn, vướng mắc của anh em, không áp đặt gì khiến anh em đuối sức"- Bí thư Nên khẳng định.

Việc kiểm tra, giám sát sẽ có mời các ban, ngành liên quan; kể cả kiểm toán để họ tham gia vào những khâu thuộc trách nhiệm của họ; làm sao cho chặt chẽ, chống tiêu cực.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM nói thêm, lãnh đạo TP đi giám sát, kiểm tra để xem anh em có làm đúng, làm tốt nhiệm vụ được giao hay không.

Việc lập 13 tổ công tác giám sát 38 công trình trọng điểm, theo Bí thư Nguyễn Văn Nên là dựa trên tinh thần: "Cái nào cần chia sẻ thì chia sẻ, cái nào cần uốn nắn thì uốn nắn, cần tăng cường thì tăng cường; cái nào cần xử lý thì xử. Lãnh đạo TP mong muốn gần gũi thêm với anh em để thấu hiểu những khó khăn trong thực tế".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm