Bị vợ đuổi, người đàn ông đốt bình gas tự tử cùng 2 con

Ngày 24-11, TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt Đặng Văn Thạnh (51 tuổi, ngụ xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, Bình Định) 15 năm tù về tội giết người.

Bản án sơ thẩm xác định, tối 23-3, sau khi uống rượu về, Nguyễn Văn Thạnh bị vợ là bà P. chửi mắng chỉ lo đi mà ăn nhậu suốt ngày. Bà P. lấy quần áo của chồng ném ra sân, đuổi ra khỏi nhà. Ngoài ra, Thạnh còn bị mẹ vợ la mắng, bảo hãy ra khỏi nhà.

Đặng Văn Thạnh bị phạt 15 năm tù. Ảnh: THÀNH LONG

Bị chửi, Thạnh đem bình gas loại 12 kg vào phòng ngủ của hai con, mở van, hướng ống xả gas về phía giường hai con đang nằm rồi bật lửa đốt với ý định cùng tự tử.

Bà P. xông vào phòng, kéo hai con ra ngoài rồi dập lửa, hai cháu bé may mắn thoát chết nhưng bị bỏng 21% và 10%.

Tại tòa, bị cáo Đặng Văn Thạnh khai hai vợ chồng tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Trước khi xảy ra vụ việc trên, Thạnh thường xảy ra mâu thuẫn với vợ và mẹ vợ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm