Biển Đông có khả năng hứng cơn bão mới

(PLO)- Sáng 13-10, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và có khả năng mạnh lên thành bão trong những ngày tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-10, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Lúc 7 giờ, tâm ATNĐ trên khu vực giữa biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10-15 km/giờ. Khoảng 7 giờ sáng mai, tâm ATNĐ ở vị trí 13,5 độ Vĩ Bắc, 111,6 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa biển Đông. Cường độ ATNĐ mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm từ 11,0-15,5 độ Vĩ Bắc đến 110,0-117,5 độ Kinh Đông. Khu vực giữa biển Đông chịu cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão. Sau đó bão di chuyển chậm theo hướng tây và có khả năng suy yếu dần.

Sáng 13-10, vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: KTTVQG

Sáng 13-10, vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: KTTVQG

Do ảnh hưởng của ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão, khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10.

Khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6 m.

Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2-4 m. Ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên cần đề phòng nước dâng cao 0,2-0,4 m, kết hợp với triều cường và sóng lớn gây ngập úng vùng trũng, thấp, sạt lở bờ biển.

Về mưa lớn, chiều 12-10, các chuyên gia khí tượng nhận định đây là một tổ hợp hình thái đa thiên tai, nên một trong ba yếu tố là ATNĐ, không khí lạnh và gió Đông thay đổi thì diễn biến mưa, phân bố mưa, cường độ mưa sẽ thay đổi theo.

Trung tâm KTTVQG đưa ra hai kịch bản mưa lớn. Kịch bản 1 có nhiều khả năng xảy ra nhất, trong khoảng từ đêm 13 đến 16-10, do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ kết hợp không khí lạnh và gió Đông hoạt động mạnh, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện đợt mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-500 mm, có nơi trên 600 mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp ở các khu vực cảnh báo mưa lớn trên. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: Cấp 2.

Kịch bản 2 là kịch bản nguy hiểm (khả năng xảy ra thấp hơn hơn kịch bản dự báo trên). Theo đó, ATNĐ hoạt động trên biển Đông, di chuyển chậm hướng về miền Trung Việt Nam tĩnh lại, ít di chuyển, không khí lạnh thì mạnh, gió Đông cũng mạnh thời gian mưa kéo dài hơn, cường độ mưa cũng lớn hơn, gây mưa lớn hơn và kéo dài hơn so với kịch bản 1 cho khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm