Biện pháp khắc phục tại nhà để hạn chế cảm lạnh và ho ở trẻ

(PLO)- Những biện pháp khắc phục tại nhà này có thể giúp làm dịu tình trạng sổ mũi, ho và sốt khi con bạn bị cảm lạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Với sự thay đổi về thời tiết, ho và cảm lạnh là những căn bệnh phổ biến mà trẻ em phải chịu đựng. Hãy thử một số biện pháp khắc phục này để điều trị bệnh và tăng cường khả năng miễn dịch của con bạn:

Mật ong

Được biết đến với tác dụng làm dịu, hãy nhúng ngón tay của bạn vào mật ong và cho bé liếm hai ba lần một ngày.

Tuy nhiên, đừng bao giờ cho trẻ dưới 1 tuổi ăn mật ong, vì trong một số ít trường hợp, nó có thể gây ngộ độc ở trẻ sơ sinh. Nếu con bạn trên năm tuổi, hãy trộn một thìa đầy bột quế và cho trẻ ăn.

Mật ong được coi là một phương pháp điều trị ho ít tốn kém nhất. Ảnh: Pexels
Mật ong được coi là một phương pháp điều trị ho ít tốn kém nhất. Ảnh: Pexels

Massages

Massages hiệu quả nhất cho trẻ em dưới hai tuổi. Trộn dầu mù tạt với tỏi và xoa bóp vùng ngực, lưng và cổ của bé. Đồng thời bôi dầu lên lòng bàn tay và bàn chân của em bé để giảm đau nhanh chóng.

Giữ cho con bạn đủ nước

Khi con bạn bị hắt hơi và ho, điều rất quan trọng là phải giữ cho trẻ đủ nước. Uống nước đều đặn sẽ giúp chống lại cảm lạnh thông thường và giảm viêm ở cổ họng cùng với việc rửa sạch nhiễm trùng. Các chất lỏng khác dưới dạng súp ấm hoặc nước trái cây tươi cũng có lợi cho việc bổ sung năng lượng đã mất của cơ thể.

Xông hơi

Nếu bé bị cảm lạnh và khó thở, hãy cho bé xông hơi. Cho trẻ đứng trong phòng tắm có nước nóng chảy hoặc đơn giản là đun nước nóng trong một cái bát rộng và cho trẻ hít hơi nóng trong ít nhất 10 đến 15 phút. Thêm dầu khuynh diệp cũng có thể giúp làm dịu hệ thống của con bạn.

Súc miệng bằng muối

Một ly nước nóng với một thìa cà phê muối có thể hữu ích để làm dịu cơn đau họng. Yêu cầu con bạn súc miệng bằng nước muối hai lần một ngày. Nước muối giúp làm dịu cơn đau.

Sữa nghệ

Do tính chất sát trùng, nghệ được biết đến để điều trị các bệnh nhiễm trùng do virus như ho và cảm lạnh. Thêm bột nghệ vào một ly sữa ấm và cho con bạn uống mỗi tối, theo The Times of India.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm