'Biết mình là F0 mà vẫn ra đường là rất ác'

Tối 12-11, tại chương trình livestream Dân hỏi - Thành phố trả lời" với chủ đề "Phòng, chống dịch COVID-19 khi tình hình có dấu hiệu phức tạp trở lại", TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM và TS-BS Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 6 đã trả lời hàng loạt thắc mắc của người dân.

Chương trình livestream “Dân hỏi - Thành phố trả lời" ngày 12-11. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

 Đánh giá về tình hình dịch bệnh trong những ngày gần đây, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết:  Theo phân tích của Sở y tế TP.HCM trong hai tuần vừa qua, tình hình số ca mắc mới trên địa bàn TP.HCM bắt đầu có xu hướng tăng dần lên. Trong đó, có một số quận, huyện như Bình Chánh, Hóc Môn, Bình Tân, TP Thủ Đức và và quận 12 có số ca tăng cao nhất.

Sở Y tế đang liên tục theo dõi số ca mắc mới trên tất cả các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM, để kịp thời cử những đội đặc nhiệm của HCDC xuống hỗ trợ. Từ đó, Sở sẽ phát hiện những ổ dịch và kịp thời cách ly tránh tình trang lây lan nhiều trong cộng đồng.

TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM trả lời câu hỏi của người dân trong chương trình livestream “Dân hỏi - Thành phố trả lời" ngày 12-11. Ảnh:NGUYỄN HIỀN

Ông Châu cho biết, những ngày qua số ca tử vong có xu hướng tăng, chủ yếu là người trên 65 tuổi, có bệnh nền và chưa tiêm vaccine. Cũng có trường hợp người đã tiêm đủ vaccine nhưng do đã lớn tuổi, đáp ứng miễn dịch thấp dẫn đến tử vong. Đây là vấn đề đáng lo ngại.

“Số ca nhiễm có xu hướng tăng do mở dần các hoạt động. Nhiều nơi còn tập trung đông người, không đảm bảo giãn cách. Vì thế, chúng tôi đề nghị người dân tuân thủ 5K, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch”- ông Châu khuyến cáo.

TS-BS Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 6 thông tin hôm nay số ca nhập viện tại bệnh viện là 658 ca. Hiện nay, số lượng bệnh nhân chuyển từ quận huyện lên tuyến trên có xu hướng tăng dần, mỗi ngày tăng khoảng 100 -150 ca. 

Với câu hỏi, nếu người dân phát hiện mình dương tính COVID-19, khi test nhanh thì phải làm sao? Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho hay khi có kết quả dương tính, người dân hãy liên hệ với trạm y tế phường xã để được theo dõi và được cung cấp các túi thuốc. Người dân đừng quá lo lắng bởi phần lớn người đã tiêm đủ liều vaccine sẽ không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ và tự thuyên giảm trong vòng 5-7 ngày.

Ông Châu chia sẻ: Có những trường hợp đã phát hiện mình là dương tính rồi nhưng không tự cách ly, không ở nhà mà vẫn đi vòng vòng, dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch cao trong cộng đồng. Nếu các bạn không tự cách ly để bảo vệ người xung quanh, lại đến thăm, tiếp xúc với những người thân lớn tuổi, sẽ mang mầm bệnh lây cho nhóm này, rất nguy hiểm, vì đây là nhóm người dễ tổn thương nhất. Làm như vậy là rất nguy hiểm.

Đồng tình với ý của ông Châu, MC Quyền Linh nói: "Biết mình là F0 mà vẫn ra đường là rất ác!". 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm