Bin Laden âm mưu phá đường tàu ở Mỹ

Hôm 5-5, Bộ An ninh nội địa Mỹ thông báo kết quả phân tích giấy tờ viết tay kẹp trong sách thu được từ tòa nhà Bin Laden ẩn náu ở TP Abbottabad (Pakistan) cho thấy nhân kỷ niệm 10 năm vụ tấn công nước Mỹ ngày 11-9-2001 hoặc lễ Giáng sinh kế đó, Al Qaeda sẽ phá đường tàu ở Mỹ.

Âm mưu được thai nghén từ tháng 2-2010. Tài liệu không ghi rõ địa điểm tấn công và đoàn tàu nào. Tài liệu chứng minh Bin Laden đã trực tiếp vạch kế hoạch khủng bố và chỉ đạo các thủ lĩnh khác từ nơi ẩn náu ở Pakistan.

Sáng 6-5, Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Joe Binden lên đường đến căn cứ quân sự Fort Campbell ở bang Kentucky để cảm ơn đội đặc nhiệm trực tiếp tiêu diệt Bin Laden.

Bin Laden âm mưu phá đường tàu ở Mỹ ảnh 1

Biểu tình ngày 6-5 phản đối Mỹ vi phạm chủ quyền Pakistan ngay tại TP Abbottatab (Pakistan), nơi Bin Laden từng trú ẩn. Ảnh: reuters

Hôm trước đó, Tổng thống Obama đã đến New York. Đầu tiên ông đến trạm cứu hỏa thăm và ăn trưa với các nhân viên cứu hỏa. Kế đến ông dừng chân ở vị trí Trung tâm Thương mại Thế giới trước đây để đặt vòng hoa, dành 1 phút tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ngày 11-9-2001. Tại Lầu Năm Góc, Phó Tổng thống Joe Binden cũng đặt vòng hoa tưởng niệm.

Trong khi đó, ngày 6-5, tại Quetta (Pakistan), khoảng 1.500 người Hồi giáo đã biểu tình đả đảo Mỹ và tôn vinh Bin Laden như thánh tử đạo.

Tại Pakistan ngày 5-5, sau cuộc họp với các tướng lĩnh, Tổng tham mưu trưởng Ashfaq Parvez Kayani thừa nhận cơ quan tình báo Pakistan đã thiếu sót, không phát hiện nơi ẩn náu của Bin Laden.

Ông tuyên bố: Pakistan đề nghị giảm quân số binh lính Mỹ tại Pakistan xuống đến mức tối thiểu; Pakistan sẽ xem xét lại quan hệ hợp tác quân sự và tình báo nếu Mỹ còn vi phạm chủ quyền Pakistan; Pakistan sẽ có phản ứng mạnh mẽ nếu Ấn Độ bắt chước Mỹ; các nước sẽ nhận lãnh hậu quả rất khủng khiếp nếu tấn công các cơ sở hạt nhân Pakistan.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Salman Bashir cho biết chính phủ Pakistan biết tin Mỹ tiến hành chiến dịch tiêu diệt Bin Laden khi một máy bay trực thăng của Mỹ chuẩn bị rút lui đã bị hỏng tại tòa nhà trú ẩn của Bin Laden; sau đó Pakistan đã triển khai hai máy bay F-16 đến TP Abbottabad nhưng lúc đó máy bay Mỹ đã bay sang Afghanistan.

Sau đó, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mike Mullen đã gọi điện thoại cho tổng tham mưu trưởng Pakistan thông báo chiến dịch. Kế tiếp, Tổng thống Obama đã gọi điện thoại thông báo cho tổng thống Pakistan.

Báo Granma (Cuba) ngày 5-5 đưa tin cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã chỉ trích chiến dịch tiêu diệt Bin Laden của Mỹ là ghê tởm. Ông nhận xét tuy Bin Laden là trùm khủng bố quốc tế nhưng không vì đó mà bị sát hại trước mặt người thân.

Báo Guardian (Anh) ngày 5-5 dẫn lời ông Amrullah Saleh, nguyên Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Afghanistan, cho biết đầu năm 2004, tình báo Afghanistan đã kết luận Bin Laden ẩn náu trong khu dân cư ở Pakistan. Có ba cơ sở dẫn đến kết luận trên: kết quả thẩm tra hàng ngàn biên bản thẩm vấn các phần tử khủng bố; thân phận tỉ phú của Bin Laden; đặc tình Afghanistan ở vùng núi giáp Pakistan không tìm ra Bin Laden. Đến năm 2007, tình báo Afghanistan dò ra Bin Laden ẩn náu ở thị trấn Manshera, cách TP Abbottabad 27 km. Afghanistan đã báo cho Pakistan nhưng Tổng thống Musharraf lúc bấy giờ đã giận dữ đập bàn bác bỏ.

KHÁNH UYÊN (Theo Reuters, AP, NYT, Guardian, Daily Mail, CNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm