Bình Chánh, TP.HCM: Ngang nhiên san lấp đất dân

Chưa được giao đất làm dự án nhưng một đơn vị đã tự đến thi công.

Hơn tháng nay, một số hộ dân có đất tại ấp 1, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM rất bức xúc việc các xà lan ngang nhiên chở máy đào, máy xúc vào khu đất của họ để đào bới, san lấp.

Chỉ mới có quyết định thu hồi đất

Bà Nguyễn Thị Tuyết (127/85 Bùi Minh Trực, quận 8) là chủ sử dụng hơn 3.000 m2 đất nông nghiệp tại ấp 1 nêu trên. Khu đất đó thuộc diện bị nhà nước thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nghĩa trang nhân dân TP, khu xử lý bùn và khu dự trữ phát triển tại huyện Bình Chánh.

Ngày 28-3-2006, UBND huyện Bình Chánh đã ban hành quyết định thu hồi khu đất để tạm giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP quản lý. Theo đó, bà Tuyết được bồi thường, hỗ trợ thiệt hại hơn 313 triệu đồng. Cho rằng giá bồi thường này thấp, bà Tuyết đã khiếu nại với yêu cầu được tăng lên 400.000 đồng/m2... Trong thời gian bà chờ các cơ quan cấp trung ương xem xét lại vụ việc, một đơn vị nào đó đã tự kéo máy móc vào khu đất chặt phá cây cối, đắp bờ để san lấp mặt bằng.

Tương tự, ông Lương Văn Gắt (A1/21 Đa Phước, Bình Chánh) có khu đất hơn 15.000 m2 cũng bị vướng vào quy hoạch trên. Tuy được giải quyết bồi thường, hỗ trợ thiệt hại gần 2,4 tỷ đồng nhưng ông Gắt lại muốn nhận nền tái định cư để nhiều thành viên trong gia đình có chỗ ở.

Gần đây, các cơ quan chức năng của huyện cũng đã thống nhất một số nội dung sẽ hỗ trợ cho ông... Nhưng chưa gì thì đất của ông đã bị san lấp.

Ông Gắt bức xúc: “Nhiều lần tôi vặn hỏi mấy ông ở đơn vị nào nhưng chẳng ai trả lời. Khi tôi làm căng thì có người hăm he sẽ dùng hung khí hành hung người ngăn cản. Tôi đã báo ngay với chính quyền địa phương nhưng họ chỉ ậm ừ cho qua chuyện...”.

Chưa rõ ai là “thủ phạm”

Chiều 20-7, theo chân bà Tuyết, phóng viên đã đến hiện trường. Tại khu đất trên, việc thi công đang được tiến hành bình thường. Khi được hỏi, các nhân công đã lảng tránh không nói tên đơn vị thi công: “Muốn gì cứ kêu công an đến giải quyết!”.

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, cho biết: “Cũng đã đến thời điểm các hộ phải bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Sở TN&MT TP.HCM. Nhưng đơn vị nào đang thi công thì phường không rõ vì trong dự án này có nhiều đơn vị tham gia...”.

“Không có đơn vị nào thuộc Sở TN&MT đang thi công trong khu vực trên” - ông Lâm Sơn Hoàng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Sở TN&MT, xác định.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Chánh văn phòng UBND huyện Bình Chánh, cũng khẳng định: “Huyện vẫn chưa tiến hành các thủ tục cần thiết để giao đất cho Công ty Môi trường đô thị TP.HCM thuộc ban trên. Huyện sẽ xác minh để có hướng chấn chỉnh những đơn vị sai phạm”.

THÁI HIẾU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới