Bình Dương chi gần 540 tỉ mua lương thực cung cấp cho 11 phường bị 'khóa chặt'

Ngày 22-8, UBND tỉnh Bình Dương đã có công văn hỏa tốc về việc cung cấp lương thực, thực phẩm cho 11 phường trên địa bàn thị xã Tân Uyên và TP Thuận An trong 15 ngày (từ 22-8 đến 6-9) “khóa chặt”.

11 phường bị "khóa chặt" sẽ được cấp gần 6.000 tấn gạo. Ảnh: LA

11 phường bị khóa chặt  gồm: 7 phường của thị xã Tân Uyên (Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân hiệp) và 4 phường của TP Thuận An (Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa).

11 phường này có tổng cộng hơn 719.000 người. Theo tính toán của chính quyền tỉnh Bình Dương, một người dân sẽ được cung cấp lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm trị giá 50 ngàn/ngày. Ngoài ra, còn có 8 kg gạo /1 ngày/người.

Tổng cộng, Bình Dương sẽ phải chi gần 540 tỉ đồng để mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cung cấp miễn phí cho hơn 719.000 người dân tại 11 phường bị “khóa chặt”.

Chính quyền địa phương phát lương thực, thực phẩm đến tận nơi cho người dân. Ảnh: BTG

Lực lượng y tế bắt đầu xét nghiệm nhằm tách F0 trong vùng "khóa chặt". Ảnh ghi nhận tại phường Bình Chuẩn vào sáng 22-8. Ảnh: NH

Riêng về gạo, tỉnh Bình Dương được cấp hơn 11.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia. Trong đó, Bình Dương sẽ trích gần 6.000 tấn cho 11 phường này.

Việc cung cấp lương thực trong 15 ngày “khóa chặt” sẽ được chia làm 3 đợt: Đợt 1 vào ngày 22-8, đợt 2 vào ngày 28-8, đợt cuối cùng là ngày 2-9.

Đường phố tại phường Bình Chuẩn văng tanh, không một bóng người. Ảnh: LA

Trong ngày đầu tiên bị “khóa chặt” đường phố tại các địa phương này vắng hoe. Tất cả người dân đã ở yên trong nhà theo quy định của chính quyền.

Các địa phương đã huy động tối da nhân lực đi phát lương thực đến cho người dân. Ngành y tế cũng bắt tay vào việc triển khai tách F0.

 

Tính đến ngày 20-8 Bình Dương đã có 59.824 ca nhiễm COVID-19 (tính từ đợt dịch thứ 4). Trong đó đã điều trị khỏi hơn 27.000 trường hợp, tử vong 508 người.

Bình Dương chi gần 540 tỉ mua lương thực cung cấp cho 11 phường bị 'khóa chặt' ảnh 6
Gần đây, Bình Dương ghi nhận số ca nhiễm "khủng", trên 4000 ca/ngày. Hình ảnh điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện dã chiến Phú Chánh. Ảnh: LÊ ÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm