Bình Dương ghi nhận ba trường hợp nhiễm biến thể mới của COVID-19

(PLO)- Biến thể mới của COVID-19 đang có nguy cơ lây lan nhanh, nhưng nhiều người dân vẫn đang chủ quan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-8, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.5 của Omicron.

Chính quyền tỉnh Bình Dương vẫn liên tục vận động người dân đi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: KH

Chính quyền tỉnh Bình Dương vẫn liên tục vận động người dân đi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: KH

Đây là trường hợp thứ 3 được ghi nhận nhiễm biến thể phụ. Trước đó, hai người nhiễm biến thể này được phát hiện vào đầu tháng 8.

Theo ngành y tế, đây là những ca nhiễm biến thể mới có khả năng lây lan nhanh hơn các biến thể cũ và có khả năng lẫn tránh hệ miễn dịch.

Hiện tại, tỉnh này đã chuẩn bị các phương án để kịp thời ứng phó khi các ca nhiễm biến thể mới tăng cao.

Bên cạnh đó, ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu các ngành, chính quyền địa phương vận động người dân chủ động tiêm vaccine ngừa COVID-19 để chống lại biến chủng Omicron BA.5 trong cộng đồng.

Theo ghi nhận, hiện nay nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có phần chủ quan với dịch COVID-19. Một số người dân thường xuyên không đeo khẩu trang, không đi tiêm vaccine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm