Bình Dương: Khai mạc tuần lễ văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

(PLO)- Bình Dương khai mạc tuần lễ văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc. Sự kiện này góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-9, Bình Dương khai mạc tuần lễ Văn hóa và Nhân vật biểu tượng Quốc tế Việt Nam 2023. Sự kiện có sự tham gia của 120 gian hàng cùng 80 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác.

Các đại biểu cắt băng khai mạc tuần lễ Văn hóa và Nhân vật biểu tượng Quốc tế Việt Nam 2023. Ảnh: LA

Các đại biểu cắt băng khai mạc tuần lễ Văn hóa và Nhân vật biểu tượng Quốc tế Việt Nam 2023. Ảnh: LA

Trong tuần lễ văn hóa sẽ có nhiều hoạt động như kết nối doanh nghiệp, hội thảo, hội nghị để các doanh nghiệp địa phương kết nối và học hỏi.

Ngoài ra, sẽ có các hoạt động vui nhộn và sáng tạo dành cho trẻ em và gia đình như cuộc thi nhảy Cover K-Pop, biểu diễn Mascot, biểu diễn bong bóng, trải nghiệm mặc Hanbok cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác.

Ngày hội Nhân vật biểu tượng & Bản quyền Việt Nam-Hàn Quốc 2023 và Lễ hội Học và Chơi 2023 sẽ giúp thúc đẩy giao lưu văn hóa và phát triển ngành nhân vật biểu tượng, một ngành mới nổi tại Việt Nam.

Tuần lễ văn hóa có nhiều hoạt động vui nhộn và sáng tạo dành cho trẻ em và gia đình. Ảnh: LA

Tuần lễ văn hóa có nhiều hoạt động vui nhộn và sáng tạo dành cho trẻ em và gia đình. Ảnh: LA

Các em học sinh thích thú với các trò chơi tại các gian hàng trong sự kiện. Ảnh: LA

Các em học sinh thích thú với các trò chơi tại các gian hàng trong sự kiện. Ảnh: LA

Đây sẽ là một chương trình đánh dấu giai đoạn hợp tác tiếp theo giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp dịch vụ sáng tạo.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, sự kiện lần này tạo tiền đề thúc đẩy ngành công nghiệp dịch vụ sáng tạo tại tỉnh Bình Dương, đánh dấu sự tiếp nối trong lộ trình hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam-Hàn Quốc nói chung và giữa KOCCA Việt Nam-Trung tâm thương mại thế giới Thành phố mới Bình Dương nói riêng.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: LA

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: LA

“Với nội dung phù hợp và thú vị, sự kiện sẽ mang đến một làn gió mới, thúc đẩy ngành sáng tạo nội dung và ngành giáo dục giải trí, giúp các doanh nghiệp tiếp cận một công cụ hứa hẹn tăng sức cạnh tranh, thúc đẩy hiệu quả kinh doanh cũng như tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh nhà”, ông Hà cho biết.

Ông Hà còn nhấn mạnh: “Sự kiện này sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế”.

Được biết, sự kiện diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm