94 tác phẩm đạt giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(PLO)- Sau vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng chấm giải báo chí toàn quốc đã lựa chọn 94 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 13-9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban tổ chức Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịchlần thứ nhất đã trao giải cho các tác phẩm, tác giả đạt giải.

Giải thưởng Báo chí toàn quốc năm nay có 1.084 tác phẩm tham dự thuộc năm loại hình báo chí là báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và báo ảnh. Đây là số lượng tác phẩm lớn, thể hiện sự quan tâm của các nhà báo và công chúng báo chí đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Sau hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng chấm giải báo chí toàn quốc đã lựa chọn 94 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, cụ thể: 4 giải nhất, 15 giải nhì, 25 giải ba và 50 giải khuyến khích cho các cá nhân, đồng thời trao tặng 3 giải tập thể.

giai_Nhat_son-1694617574194.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng trao giải thưởng báo chí toàn quốc cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đạt giải Nhất.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy - Trưởng Ban tổ chức giải thưởng cho biết các tác phẩm tham dự được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, phản ánh chân thực, toàn diện, chuyển tải nhiều thông điệp sâu sắc, ý nghĩa góp phần khẳng định những dấu ấn, kết quả nổi bật nửa nhiệm kỳ ngành VH-TT&DL thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

"Sự đồng hành trách nhiệm của các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo một lần nữa khẳng định lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành quan tâm. Với sự quyết tâm vào cuộc, toàn ngành đạt được nhiều thành tựu, ghi nhận sự chuyển biến tích cực" - Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã tuyên bố phát động giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ hai năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm