Bình Dương khánh thành một loạt công trình trọng điểm

Sáng 19-6, UBND TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) long trọng tổ chức lễ khánh thành 5 công trình trọng điểm của thành phố. Đồng thời, công bố khởi công dự án 2 công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2020-2025).

Tuyến đường Trần Văn Ơn được nâng cấp mở rộng khang trang, nối hai tuyến đường huyết mạch của TP Thủ Dầu Một. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo đó, có 5 công trình được khánh thành trong dịp này gồm: 4 tuyến đường dài tổng cộng gần 4,5 km (Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn Lộng, Lê Văn Tách và một nhánh đường 30-4) và trường THCS Trần Bình Trọng. Tổng kinh phí gần 600 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, UBND TP Thủ Dầu Một cũng công bố khởi công 2 công trình chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thủ Dầu Một lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025). Hai công trình gồm: Tuyến đường N6 dài 700 m (phường Phú Hòa) và công viên kết hợp công trình công cộng với tổng diện tích 928 m2 (phường Phú Cường). Hai công trình có tổng kinh phí hơn 122 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, nhấn mạnh: “Ngoài các công trình giao thông, dự án trọng điểm về hạ tầng xã hội trên địa bàn thành phố đã hoàn thành trước đây, 5 công trình khánh thành trong hôm nay và 2 công trình sắp khởi công sẽ góp phần thay đổi diện mạo của thành phố theo hướng khang trang, hiện đại.

Đồng thời, những công trình này sẽ kết nối hiệu quả giữa đô thị hiện hữu với đô thị mới của Bình Dương. Các dự án vừa đảm bảo xu thế phát triển chung vừa bảo tồn, lưu giữ những nét truyền thống của địa phương".

Pháo hoa rực rỡ, chào mừng trung tâm thương mại thế giới

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm