Bình Dương xem xét kỷ luật Tấn Trường, Liverpool e ngại gì

Kỷ luật nặng thủ môn Tấn Trường sau trận thua khó hiểu tại AFC Cup?

Mắc lỗi sơ đẳng dẫn đến trận thua khó hiểu 1-3 của Becamex Bình Dương trước Ceres Negros (Philippines) tại vòng bảng AFC Cup, thủ môn Tấn Trường đối diện nguy cơ “treo găng” sau phiên họp giải trình vào ngày 16-3 tới cùng Becamex Bình Dương.

Tình huống xảy ra ở phút 26 sau khi trọng tài thổi việt vị, Tấn Trường dùng chân khống chế bóng, tạo cơ hội để Maranon cướp và ghi bàn mở tỉ số. Becamex Bình Dương sau đó ghi bàn gỡ nhưng sự thiếu tập trung của Tấn Trường khiến đội nhà nhận thất bại 1-3.

Sau pha "biếu không" bàn đầu, Tấn Trường được cho mắc lỗi ở hai bàn sau dẫn đến thất bại 1-3 của Becamex Bình Dương. ẢNH: ANH HÙNG

Từ HLV trưởng Trần Minh Chiến, đến Tổng GĐ Cty Cổ phần bóng đá Bình Dương, ông Lê Hồng Cường đều khẳng định: “Tấn Trường chơi dưới sức, không đúng năng lực chuyên môn và mắc lỗi quá sơ đẳng”.

Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Cường còn nhấn mạnh: “Thời điểm thủ môn người Đồng Tháp về đầu quân Bình Dương, chúng tôi hy vọng cảm hóa được cậu ấy… Nhưng thật đau đầu vì sự việc vừa xảy ra. Phải xem xét làm sao cho thật nghiêm minh”.

Tiền đạo Lewandowski tỏ vẻ không hài lòng với chiến thuật của HLV Kovac. ẢNH: AFP

Lewandowski chỉ trích chiến thuật của HLV Croatia

Sau thất bại cay đắng và bị Liverpool loại khỏi Champions League, chân sút số 1 Bayern Lewandowski chỉ trích HLV Kovac đã quá thận trọng dẫn đến sai lầm của “hùm xám”.

Tiền đạo Ba Lan nhấn mạnh: “Chúng tôi thi đấu sân nhà mà chơi rụt rè như trên sân khách. Đó là lý do chúng tôi bị Liverpool đánh bại. Tôi rất tức giận bởi chúng tôi thừa sức để làm tốt hơn cho đội bóng. Ở lượt đi Bayern đã không dám mạo hiểm chơi tấn công để ghi bàn, chiến thuật tương tự lại được áp dụng tại lượt về”.

Đây không phải lần đầu tiên, cầu thủ Bayern phàn nàn về chiến thuật của HLV Kovac. Cuộc đối đầu lẽ ra có kết cục tốt hơn khi Bayern có bàn quân bình tỉ số 1-1 ngay từ phút 39. Thế nhưng sau đó HLV Kovac phải trả giá vì quá chú trọng phòng ngự, tạo cơ hội để đại diện nước Anh ghi thêm hai bàn.

Đội trưởng Liverpool James Milner hy vọng chung kết Champions League toàn Anh. ẢNH: AP

Tiền vệ Livepool kỳ vọng trận chung kết toàn Anh tại Champions League

“Đối đầu bất kỳ đội bóng nào cũng được, miễn đó không phải là đại diện Anh. Chúng tôi muốn tạo nên trận đấu toàn Anh tại chung kết Champions League”, tiền vệ James Milner của Liverpool tiết lộ.

Sau nhiều mùa giải thất bại, bóng đá Anh đang đánh dấu sự trở lại tại đấu trường châu Âu bằng bốn đại diện Liverpool, MU, Man City và Tottenham. Bốn đại diện còn lại bao gồm Barca, Porto, Ajax và Juventus.

Tại Premier League, bốn đại diện của bóng đá Anh đã quá quen thuộc và hiểu rõ về nhau. Liverpool cùng Man City cũng đang cạnh tranh gay gắt chức vô địch, nên việc tránh được nhau tại tứ kết Cúp châu Âu sẽ giúp cả hai có thêm cơ hội.

Mùa giải trước, Liverpool từng vào đến chung kết Champions League và chỉ chịu thất bại trước Real còn sở hữu Ronaldo. Với ba pha lập công của Sadio Mane (2 bàn), trung vệ Virgil van Dijk trong trận thắng Bayern, “Lữ đoàn đỏ” tiếp tục kỳ vọng lần thứ hai liên tiếp có mặt ở trận tranh vương châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm