Bình Thuận chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hơn 1,3 tỉ USD

(PLO)- Tỉnh Bình Thuận vừa ký chấp thuận chủ trương đầu tư dự án kho cảng khí LNG Sơn Mỹ với quy mô hơn 1,3 tỉ USD do PV GAS và tập đoàn AES, Mỹ đầu tư.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-7, cuối phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI, ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã thông báo với các đại biểu việc sáng cùng ngày, UBND tỉnh vừa ký chấp thuận chủ trương đầu tư dự án kho cảng khí LNG Sơn Mỹ, Hàm Tân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tại Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 vào tháng 8-2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tại Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 vào tháng 8-2022.

Theo ông Dũng, đây là dự án trọng điểm quốc gia với quy mô đầu tư hơn 1,3 tỉ USD (khoảng hơn 31 ngàn tỉ đồng).

Được biết, liên danh thực hiện dự án là PV GAS thuộc tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và tập đoàn AES (Mỹ). Đây là một trong những dự án kho cảng khí LNG lớn nhất Việt Nam, dự kiến hoàn thành vào năm 2027; cung cấp 3,6 triệu tấn khí LNG/ năm giai đoạn 1; 6 triệu tấn/năm giai đoạn 2 cho các nhà máy điện khí Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2 ở xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân.

Cũng theo ông Đoàn Anh Dũng, gần đây những kiến nghị của tỉnh Bình Thuận đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm. Cụ thể, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT lập tổ công tác làm việc với UBND hai tỉnh để giải quyết các vướng mắc, khó khăn của Tập đoàn địa ốc Novaland theo đúng quy định pháp luật.

Một góc dự án NovaWorld tại Bình Thuận. Ảnh PN

Một góc dự án NovaWorld tại Bình Thuận. Ảnh PN

“Tuần qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chỉ đạo Bộ Công thương làm việc với tỉnh Bình Thuận để có giải pháp tháo gỡ khó khăn về khoáng sản titan. Ngày 12-7, Chính phủ cũng chỉ đạo cho Bộ TN&MT làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận để tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản trong đó có dự án NovaWorld của Novaland” - ông Dũng thông báo.

Đối với sân bay Phan Thiết, tuần vừa qua UBND tỉnh cũng đã ký với Công ty Cổ phần Rạng Đông chấm dứt hợp đồng BOT hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết.

Quang cảnh buổi họp.

Quang cảnh buổi họp.

“Hiện nay, hạng mục hàng không dân dụng Cảng hàng không Phan Thiết đã có nhà đầu tư mới rất lớn, uy tín và rất quan tâm. Nhà đầu tư này khẳng định nếu trúng thầu thì ngay trong năm nay sẽ khởi công lại và quyết tâm năm 2024 sẽ hoàn thành hạng mục hàng không dân dụng. Riêng hạng mục quân sự, cuối năm nay sẽ hoàn thành” - ông Dũng thông tin.

Theo ông Dũng, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá cao so với nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Quý I/2023, tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP tăng 9,86% (xếp thứ 2/63 địa phương) nhưng sáu tháng đầu năm 2023 GRDP chỉ tăng 7,76% (xếp thứ 11/63 địa phương).

Cùng với đó, du lịch bứt phá, có cơ hội rất lớn khi hai tuyến đường bộ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây đưa vào khai thác, sử dụng.

Tuy nhiên, ông Dũng cho biết thuận lợi cũng có những khó khăn nhiều hơn nên tỉnh cần phải nỗ lực, quyết tâm hơn nữa mới đạt được những chỉ tiêu đề ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm