Bình Thuận: Xóa tư cách chức vụ một chủ tịch xã do rút ruột công trình

(PLO)- UBND TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận điều chỉnh hình thức kỷ luật từ cảnh cáo thành hình thức xóa tư cách chức vụ nguyên Chủ tịch UBND xã Tiến Thành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-11, nguồn tin của PLO cho biết, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa ký quyết định điều chỉnh hình thức kỷ luật đối với ông Tống Duy Mạnh, nguyên Chủ tịch UBND xã Tiến Thành (2014-2021).

Bình Thuận
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận dẫn giải bị can Tống Duy Mạnh. Ảnh PĐ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết điều chỉnh hình thức kỷ luật từ cảnh cáo thành hình thức xóa tư cách chức vụ nguyên Chủ tịch UBND xã Tiến Thành (2014 - 2021) đối với ông Tống Duy Mạnh.

Lý do là để đảm bảo tương xứng với kỷ luật đảng theo Quyết định số 2096-QĐ/TU ngày 21-7-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về thi hành kỷ luật ông Tống Duy Mạnh, đảng viên Chi bộ Y tế thuộc Đảng ủy xã Tiến Thành, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tiến Thành.

Trước đó vào ngày 31-3-2023, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Tống Duy Mạnh.

Hơn hai tháng sau, ngày 9-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam đối với Tống Duy Mạnh, nguyên chủ tịch UBND xã Tiến Thành; Trương Tiến Thanh Trang, nguyên kế toán trưởng UBND xã và Nguyễn Ngọc Khương, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Quốc Anh Phát (Phan Thiết, Bình Thuận).

binh-thuan.jpg
Nguyễn Ngọc Khương, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Quốc Anh Phát (Phan Thiết, Bình Thuận) bị bắt giam. Ảnh PĐ.

Cả ba người này bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Đây là vụ việc mà PLO đã phản ảnh khi UBND xã Tiến Thành sửa chữa trụ sở UBND xã và sửa chữa Trạm y tế xã đã câu kết với đơn vị thi công rút ruột công trình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận xác định đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Quốc Anh Phát và chủ đầu tư là UBND xã Tiến Thành đã thông đồng nghiệm thu khống khối lượng thi công để lập hồ sơ thanh toán gây thiệt hại cho Nhà nước 2 công trình trên hơn 1,3 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm