Bộ Công an liên tiếp triệt phá nhiều chuyên án ma túy 'khủng'

(PLO)- Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị liên tiếp triệt phá nhiều chuyên án ma túy “khủng”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) tổ chức hội nghị thông tin về kết quả phòng ngừa, đấu tranh tội phạm ma túy trong sáu tháng đầu năm 2022.

Thuê chung cư, resortcao cấp để “bay lắc”

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện (Cục trưởng Cục C04) cho biết thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy trên thế giới và trong khu vực rất phức tạp. Tại Việt Nam (VN), tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào vào địa bàn các tỉnh Tây Bắc rồi đưa đi các tỉnh, địa bàn khác và đưa sang nước thứ ba tiêu thụ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, phía Trung Quốc thực hiện chính sách “zero COVID” nên tình hình mua bán, vận chuyển trái phép ma túy giữa VN và Trung Quốc có giảm. Dù vậy, cảnh sát vẫn phát hiện một số đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ các tỉnh biên giới Tây Bắc, bắc miền Trung, Tây Nam đi một số tỉnh biên giới phía Bắc để vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ.

Công an triệt phá đường dây ma túy do bà trùm Trần Thị Mậu cầm đầu. Ảnh: TIỂU HÀ

Công an triệt phá đường dây ma túy do bà trùm Trần Thị Mậu cầm đầu. Ảnh: TIỂU HÀ

Đáng chú ý, trên tuyến Tây Nam, các đối tượng người VN sống tại Campuchia móc nối với các đối tượng trong nước để hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia qua biên giới Tây Nam vào VN. Thủ đoạn được các đối tượng sử dụng là dùng xe chở hàng hóa nông sản, hải sản, sau đó lợi dụng xe ưu tiên “luồng xanh” để vận chuyển trái phép chất ma túy về TP.HCM tiêu thụ.

Vẫn theo cục trưởng C04, hiện toàn quốc có trên 217.059 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 59.537 người sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là “nguồn cầu” tiêu thụ ma túy rất lớn và có xu hướng gia tăng qua từng năm, là nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân.

Chưa hết, tình trạng tụ tập tổ chức, chứa chấp sử dụng ma túy tại các điểm, tụ điểm phức tạp, nhất là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có dấu hiệu phức tạp trở lại. Đặc biệt, các đối tượng đang có xu hướng chuyển địa điểm từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện sang thuê, sử dụng nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, căn hộ chung cư, resort nghỉ dưỡng cao cấp để tổ chức sử dụng trái phép ma túy... Việc này gây khó khăn cho lực lượng công an trong công tác phát hiện, bắt giữ.

200 cảnh sát triệt phá ổ ma túy “núp bóng” khách sạn hạng sang

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục C04 chia sẻ về một số chuyên án ma túy cực lớn mà cục này phối hợp với các đơn vị triệt phá trong thời gian vừa qua.

Trong đó, chuyên án nổi bật mang bí danh 0856L. Đây là ổ nhóm buôn bán ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Lào về VN do Trần Thị Mậu (53 tuổi) và Nguyễn Sỹ Đức (56 tuổi, cùng trú tại Nghệ An) cầm đầu.

Mậu nằm trong tầm ngắm của cảnh sát từ nhiều năm nay. Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, Mậu khiến nhiều người đặt dấu hỏi khi luôn sống dư dả. Đặc biệt, bà trùm này là một con nghiện cờ bạc. “Mậu rất ranh ma, xảo quyệt, điều hành đường dây ma túy từ xa, qua mạng xã hội để qua mắt lực lượng chức năng. Dưới tay Mậu là hàng chục đàn em thân tín” - lãnh đạo C04 cho hay.

Để vận hành đường dây, Mậu đặt mua ma túy từ các “ông chủ” bên Lào, sau đó thuê người gùi ma túy cắt qua những cánh rừng già hẻo lánh tập kết ở khu vực biên giới huyện Anh Sơn, Nghệ An. Để tránh bị phát hiện, Mậu chỉ đạo chỉ giao nhận ma túy vào đêm muộn, từ 22 đến 24 giờ hằng ngày.

Rạng sáng 18-11-2021, C04 chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An phục kích, bắt quả tang ba nghi phạm đang vận chuyển ma túy. Mở rộng điều tra, đến nay cảnh sát đã khởi tố chín bị can, thu giữ 64 kg ma túy tổng hợp, 20 bánh heroin.

Một chuyên án khác mang bí danh 222H. Cuối năm 2021, C04 phát hiện khách sạn Family 88888 (địa chỉ tại Bắc Ninh) là nơi thường xuyên tập trung rất đông các đối tượng đến để “bay lắc” và mua bán dâm.

Khách sạn Family có chín tầng với 38 phòng được thiết kế cách âm, trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng công suất lớn, có phòng sức chứa lên tới 30 người. Công an tỉnh Bắc Ninh từng khởi tố vụ án và nhiều bị can liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn này.

Tuy nhiên, chỉ thời gian ngắn sau đó, khách sạn tiếp tục nhận khách đến “bay lắc” trở lại. Để che giấu hoạt động, dân chơi phải để xe cách khách sạn 100 m và ra vào theo lối cửa ngách. Khách đến phải gọi điện thoại đặt trước, khi đó nhân viên khách sạn mới mở cửa cho vào.

Hôm 9-4, C04 chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh, huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ tổ chức phá án. Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện 186 đối tượng dương tính với chất ma túy, qua đó khởi tố 66 bị can về các hành vi liên quan đến ma túy.

Ngoài ra, C04 cũng triệt phá một đường dây buôn bán ma túy từ Đức về VN do các đối tượng người Việt cư trú tại các nước châu Âu cầm đầu, bắt giữ 11 nghi phạm, thu giữ trên 50 kg ma túy…

Đổi mới phương pháp đấu tranh với tội phạm ma túy

Trong sáu tháng đầu năm 2022, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá thành công 10.816 vụ, bắt 16.381 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 397 kg heroin, 838 kg ma túy tổng hợp, 71 kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan.

Riêng C04, cục tổ chức đấu tranh thành công 36 vụ, 138 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 42 kg heroin, 312 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan.

C04 cho hay thời gian qua, lực lượng có nhiều đổi mới về tư duy, phương pháp đấu tranh với tội phạm ma túy, theo phương châm “không đánh khúc giữa”, bắt giữ toàn bộ đường dây, tổ chức cũng như đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm