Bộ GTVT có thêm Thứ trưởng mới

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa thừa ủy quyền Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Lâm, Cục trưởng Cục Quản lý và xây dựng chất lượng công trình giao thông, giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT kể từ ngày 6-8.

Với cương vị mới, Bộ trưởng GTVT mong ông Nguyễn Duy Lâm tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cùng lãnh đạo Bộ GTVT hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao.

“Đặc biệt, vừa qua Quốc hội ban hành nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Trong nhiệm kỳ này, ngành được giao hơn 304.000 tỉ đồng vốn đầu tư công, bình quân mỗi năm phải giải ngân hơn 60.000 tỉ đồng. Vì vậy thời gian tới toàn ngành phải cùng nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ…” - ông Thể nói.

Bộ GTVT có thêm Thứ trưởng mới ảnh 1
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao quyết định bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ GTVT. Ảnh: mt.gov.vn

Khẳng định đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn, tân Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm hứa sẽ tận tâm, tận lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất, giữ vững đoàn kết cùng tập thể vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Duy Lâm, sinh ngày 27-8-1972, quê quán xã Đồng Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Ông có trình độ thạc sĩ kỹ thuật, kỹ sư xây dựng cầu - hầm.

Ông từng giữ các chức chuyên viên Ban Giám định, Cục Giám định và Quản lý chất lượng công trình giao thông; Trưởng Phòng Đấu thầu, Cục Đường bộ; Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng đường bộ, Tổng cục Đường bộ; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Đường bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng đường bộ, Tổng cục Đường bộ; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư.

Với việc bổ nhiệm thêm Thứ trưởng Bộ GTVT, hiện nay Bộ GTVT có bốn Thứ trưởng gồm các ông Nguyễn Ngọc Đông, Lê Đình Thọ, Lê Anh Tuấn và Nguyễn Duy Lâm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm