Bộ GTVT: Hầu hết trung tâm đăng kiểm không còn ùn tắc

(PLO)- Bộ GTVT đã chuyển thông tin sáu cơ sở đào tạo lái xe có dấu hiệu gian lận trong dạy thực hành lái xe ô tô đến cơ quan công an địa phương để xử lý theo quy định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành giao thông vào chiều 10-7, ông Uông Việt Dũng, Chánh Văn phòng Bộ GTVT, cho biết những tháng đầu năm đơn vị chỉ đạo tiến hành thanh, kiểm tra đột xuất một số lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng như đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; quản lý, sử dụng slot bay; thông tin chuyển nhượng thầu tại một số dự án đầu tư xây dựng cao tốc…

bộ gtvt kỷ luật cán bộ

Bộ GTVT đã thanh tra thông tin bán thầu ở các dự án đường cao tốc. Ảnh: V.LONG

Hiện Bộ GTVT đã chuyển thông tin sáu cơ sở đào tạo lái xe có dấu hiệu gian lận trong dạy thực hành lái xe ô tô đến cơ quan công an địa phương để xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, thời gian qua Bộ GTVT tiến hành xử lý kỷ luật cảnh cáo 10 chi bộ, khai trừ 63 đảng viên, tạm đình chỉ sinh hoạt đảng 24 đảng viên vi phạm.

Về công tác đăng kiểm, Bộ GTVT cho biết hiện hầu hết các trung tâm đăng kiểm không còn tình trạng ùn tắc và đã trở lại hoạt động bình thường, năng lực đáp ứng thực tế của các đơn vị đăng kiểm còn dư từ 32% đến 45%.

Chẳng hạn tại Hà Nội hiện có 27 đơn vị hoạt động với 45 dây chuyền và năng lực thực tế là 2.700 xe/ngày, trong khi số lượng xe vào kiểm định là 1610 xe, đạt 60% năng lực. Tại TP.HCM hiện có 17 đơn vị hoạt động với 33 dây chuyền và năng lực thực tế là 1980 xe/ngày, trong khi số lượng xe vào kiểm định là 1.355 xe, đạt 68% năng lực.

Đáng chú ý, việc ùn tắc vừa qua giúp người dân hình thành thói quen đăng ký trực tuyến để đặt lịch hẹn đăng kiểm, điều này giúp cho ngành đăng kiểm chủ động sắp xếp công việc. Đây cũng là những thói quen tốt đảm bảo cho công tác đăng kiểm hoạt động khoa học hơn.

“Cạnh đó, các quy định Bộ GTVT vừa ban hành góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ phương tiện trong việc bảo dưỡng, sửa chữa xe trước khi đưa đến các trung tâm đăng kiểm để kiểm định…”- ông Dũng nói.

Cũng theo Bộ GTVT, hiện đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận và Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn; cầu Đại Ngãi, Hòa Liên - Túy Loan… trong năm nay.

Với dự án sân bay Long Thành, Bộ GTVT đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương có liên quan quyết liệt triển khai thực hiện theo kế hoạch được chấp thuận. Riêng với gói thầu xây nhà ga hành khách (gói 5.10), bộ có văn bản yêu cầu ACV chủ động và chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc kéo dài thời gian thi công gói thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu theo thẩm quyền của người quyết định đầu tư và chủ đầu tư.

Bộ GTVT cũng đang tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng thẩm định Nhà nước đối với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

"Song song đó, phối hợp với UBND Hà Nội và TP.HCM tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường sắt đô thị, phấn đấu đưa vào khai thác đoạn trên cao tuyến Nhổn - ga Hà Nội vào tháng 8-2023, hoàn thành dự án Bến Thành - Suối Tiên vào cuối năm 2023 và đưa vào vận hành năm 2024…”- Ông Dũng thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm