Bộ NN&PTNT trả lời cử tri Côn Đảo về dự án hồ chứa nước Suối Ớt

(PLO)- Hồ sơ không đủ điều kiện để Bộ NN&PTNT báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích, lý do là rừng đã bị tác động, GPMB 87% trước khi tỉnh xin phép.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ NN&PTNT vừa có văn bản trả lời ý kiến cử tri huyện Côn Đảo theo công văn của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc đề nghị xem xét, giải quyết vướng mắc liên quan đến một số dự án đầu tư công tại huyện Côn Đảo.

Trong đó có vấn đề thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 2,189 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước Suối Ớt.

Tháng 5-2022, cử tri nêu ý kiến đề nghị xem xét có những chính sách cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Tháng 5-2022, cử tri nêu ý kiến đề nghị xem xét có những chính sách cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Rừng không còn trong khi hồ sơ xin chuyển mục đích chưa được duyệt

Theo Bộ NN&PTNT, dự án Hồ chứa nước Suối Ớt, huyện Côn Đảo được tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trình hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng 2,189 ha rừng sang mục đích khác tại tờ trình tháng 3-2021 và một văn bản hồi tháng 5-2021.

Sau khi xem xét hồ sơ, Bộ đã lấy ý kiến thẩm định của các Bộ, ngành. Sau đó, Bộ có hai văn bản đề nghị tỉnh giải trình các ý kiến thẩm định.

Tháng 1-2022, Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản báo cáo các nội dung liên quan trong đó xác định diện tích xin chủ trương chuyển mục đích toàn dự án là 2,189 ha (diện tích đất có rừng đã bị tác động, GPMB là 1,9 ha, phần rừng còn lại không tác động là 2.878 m2).

Căn cứ vào đây, tháng 2-2022, Bộ NN&PTNT đã có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ diện tích rừng đề nghị xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án cơ bản đã bị tác động, GPMB (khoảng 87 %).

Do vậy, hồ sơ không đủ điều kiện để Bộ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích.

Qua theo dõi ảnh vệ tinh tháng 5-2022, đối chiếu với tọa độ vị trí, ranh giới dự án cho thấy toàn bộ diện tích rừng khu vực thực hiện dự án đã bị tác động, không còn rừng…

Theo Bộ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu chịu trách nhiệm về việc tác động vào rừng khi dự án chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng.

Hồ chứa nước Suối Ớt đã triển khai khi đất chưa được chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng sang mục đích khác-Ảnh chụp tháng 3-2022:HP

Hồ chứa nước Suối Ớt đã triển khai khi đất chưa được chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng sang mục đích khác-Ảnh chụp tháng 3-2022:HP

Chủ đầu tư vì nóng lòng nên “làm trước xin sau”

Theo tìm hiểu của PV, Dự án hồ chứa nước Suối Ớt tại huyện Côn Đảo do UBND huyện Côn Đảo làm chủ đầu tư. Dự án được tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phê duyệt dự án đầu tư tháng 10-2018.

Dự án có ba mặt giáp rừng, một mặt giáp đường Cỏ Ống. Tổng mức đầu tư hơn 31 tỷ đồng. Hồ chứa nước có dung tích khoảng 70.000m3. Diện tích dự án là hơn 2,1ha. Đơn vị thi công dự án là công ty Liên danh Tân Thuận. Dự án khởi công năm 2019 và dự kiến hoàn thành vào năm 2021.

Khi duyệt chủ trương dự án, tỉnh cũng yêu cầu huyện Côn Đảo phải tiến hành trồng rừng thay thế theo quy định.

Nhưng đến tháng 3-2021, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu mới có tờ trình gửi Bộ NN&PTNT đề nghị thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án.

Việc thi công trước theo chủ đầu tư là do nóng lòng xây dựng một hồ chứa nước đảm bảo nguồn cung nước trên địa bàn-(Ảnh hồ chứa nước Suối Ớt vẫn đang thi công, thời điểm tháng 3-2022:HP)

Việc thi công trước theo chủ đầu tư là do nóng lòng xây dựng một hồ chứa nước đảm bảo nguồn cung nước trên địa bàn-(Ảnh hồ chứa nước Suối Ớt vẫn đang thi công, thời điểm tháng 3-2022:HP)



Theo đó, lý do “làm trước xin sau” là do huyện Côn Đảo với mong muốn sớm hình thành hồ chứa nước nhỏ để đạt mục tiêu dự trữ nước ngọt cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời cung cấp nước cho Trạm cấp nước Cỏ Ống. Nâng cao mực nước ngầm khu vực xung quanh, giảm tình trạng xâm nhập mặn, góp phần tạo cảnh quan thiên nhiên phát triển du lịch.

Do đó huyện đã thực hiện việc thi công trước đối với công trình khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.

Trạm bơm nước tại dự án hồ chứa nước Suối Ớt, Côn Đảo-Ảnh:HP

Trạm bơm nước tại dự án hồ chứa nước Suối Ớt, Côn Đảo-Ảnh:HP

Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng đã yêu cầu các sở ngành tiến hành kiểm điểm trách nhiệm liên quan. Sở NN&PTNT đã tổ chức họp để triển khai các chỉ đạo của tỉnh, đề nghị huyện Côn Đảo và các đơn vị liên quan gửi báo cáo kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân; đề xuất phương án khắc phục hậu quả đối với diện tích rừng đã bị tác động, GPMB.

Tháng 5-2022, Sở NN&PTNT đã có báo cáo đề xuất tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu cho tỉnh rà soát, kiểm tra và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân các cơ quan, đơn vị có liên quan đến sai phạm trên.

UBND tỉnh cũng đã họp và khẳng định sẽ xử lý nghiêm với các cá nhân, đơn vị vi phạm…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm