Bộ trưởng Bộ Y tế viết thư cảm ơn cán bộ, người lao động ngành y

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan viết thư cảm ơn cán bộ, người lao động ngành y tế nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Bộ trưởng, trong các giai đoạn lịch sử của đất nước, ngành y tế luôn cố gắng, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức để hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả của mình.

Các thế hệ thầy thuốc trên mọi miền tổ quốc, từ trung ương đến địa phương, từ thành thị đến nông thôn, vùng biên giới, hải đảo, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đã luôn tận tụy với nghề. Không ngừng nỗ lực, phấn đấu, trưởng thành và đạt nhiều thành tựu, trong đó có những thành tựu y học mang tầm vóc quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: BYT

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: BYT

Hơn ba năm qua, không ngòi bút nào kể hết sự cống hiến, hy sinh, gian khổ, mất mát của những cán bộ, nhân viên y tế trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19. Một cuộc chiến đầy cam go, vô vàn thách thức, chưa từng có tiền lệ.

Toàn ngành đã từng bước vượt khó, đạt được nhiều kết quả tích cực trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần vào thành công chung của đất nước.

Nổi bật là hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2022 được Quốc hội, Chính phủ giao. Hoàn thành xây dựng Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), kiểm soát tốt dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trên phạm vi toàn quốc. Phục hồi và duy trì hiệu quả công tác khám, chữa bệnh; từng bước giải quyết hiệu quả tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế. Tháo gỡ vướng mắc trong mua, sắm, đấu thầu, xã hội hóa, tự chủ, quản trị bệnh viện, giá dịch vụ y tế…

"Những kết quả đáng tự hào đó là minh chứng rõ nét nhất cho sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của lực lượng y tế toàn ngành, kể cả trong những thời điểm gian khó nhất"- Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho hay, đại dịch đi qua đã làm bộc lộ những bất cập, thách thức của hệ thống y tế, nhất là về hành lang pháp lý; bảo đảm nguồn nhân lực, thuốc, trang thiết bị y tế… Hơn lúc nào hết, toàn ngành cần nêu cao tinh thần đoàn kết để từng bước tháo gỡ khó khăn, bất cập trước mắt cũng như giải quyết các vấn đề mang tính lâu dài.

Bộ trưởng tin tưởng với bề dày truyền thống, trí tuệ, lòng nhiệt huyết và đạo đức nghề nghiệp "lương y như từ mẫu", đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế sẽ chung sức, đồng lòng, đồng tâm hiệp lực vượt mọi khó khăn, thách thức. Phấn đấu giành được nhiều thành tích, tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ.

Bà cũng mong muốn các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân tiếp tục đồng hành, quan tâm, chia sẻ, ủng hộ để ngành y tế phát triển nhanh và bền vững.

"Thay mặt Bộ Y tế, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế qua các thời kỳ lời cảm ơn sâu sắc về những đóng góp không ngừng nghỉ cho công tác y tế.

Thân ái chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các chiến sĩ áo trắng trên mọi miền tổ quốc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầy vinh quang của người thầy thuốc" - Bộ trưởng chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm