Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Tiếp tục quan tâm đặc biệt để phát triển Trường ĐH Cần Thơ

(PLO)- Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định công nhận hiệu trưởng mới của Trường ĐH Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định Bộ sẽ tiếp tục có những quan tâm đặc biệt tương xứng để phát triển nhà trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-1, Trường Đại học (ĐH) Cần Thơ tổ chức lễ công bố và trao quyết định công nhận hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025.

trao quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bí thư Thành ủy Cần Thơ chúc mừng tân Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã trao quyết định công nhận PGS.TS Trần Trung Tính giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã gửi lời chúc mừng Trường ĐH Cần Thơ có Hiệu trưởng mới và chúc mừng cá nhân PGS.TS Trần Trung Tính được lãnh đạo Bộ tin cậy, giao phó trách nhiệm.

"Trường ĐH Cần Thơ là trường đại học có vị trí quan trọng số 1 tại vùng ĐBSCL. Điều đó được khẳng định cả trong quá khứ, ở hiện tại và cả trong tương lai. Đối với tầm nhìn phát triển của toàn ngành, Bộ đặt nhiều kỳ vọng vào Trường ĐH Cần Thơ”- Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Bộ trưởng nhắc lại về Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phát triển ĐBSCL, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, sứ mệnh, trách nhiệm của Trường ĐH Cần Thơ đối với sự phát triển của khu vực.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ trao quyết định công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ trao quyết định công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ.

Trong 13 trường ĐH và 5 phân hiệu ĐH trong vùng thì Trường ĐH Cần Thơ có truyền thống, bề dày, vị trí và ảnh hưởng quan trọng nhất. Vì vậy, Bộ trưởng mong rằng thời gian tới Trường tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt của mình với toàn thể 13 trường ĐH trong khu vực, đào tạo nhân lực cho các trường ĐH trong khu vực, cho các tỉnh thành trong vùng.

Cũng theo Bộ trưởng, trong Quy hoạch hệ thống các trường ĐH trong cả nước xác định rõ Trường ĐH Cần Thơ đặt mục tiêu sẽ trở thành ĐH vùng của khu vực ĐBSCL. Bộ trưởng mong thời gian tới, nhà trường cùng Hiệu trưởng mới và tập thể cán bộ nhân viên hoàn thiện Đề án phát triển Trường ĐH Cần Thơ, tập trung cho các ngành mũi nhọn của trường… Để khi Quy hoạch được phê duyệt thì Đề án sẽ sớm được triển khai ngay.

“Với vị thế như vậy, Trung ương, Chính phủ, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục có những quan tâm đặc biệt tương xứng để phát triển nhà trường” – Bộ trưởng khẳng định.

Nhân buổi lễ, Bộ trưởng đã ghi nhận và biểu dương công lao, đóng góp của GS.TS Hà Thành Toàn (nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ) cho sự phát triển của nhà trường nói riêng và ngành giáo dục trong những năm qua. Đồng thời, Bộ trưởng cũng chúc tân Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

hieu-truong-dh-can-tho.jpg
Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ Trần Trung Tính phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, PGS.TS Trần Trung Tính cho biết ông đã trải qua 30 năm gắn bó với Trường ĐH Cần Thơ, từ sinh viên, giảng viên, qua nhiều chức vụ quản lý.

“Hôm nay, đứng ở đây với cương vị Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, tôi cảm nhận một cách sâu sắc trách nhiệm và những thách thức đối với bản thân… Đây sẽ là dịp tôi có cơ hội lớn nhất để đóng góp lại cho vùng ĐBSCL thông qua việc thực hiện cam kết cao cả nhất là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho vùng và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật khoa học công nghệ nhằm khai thác, quản lý và tái tạo tốt nhất tài nguyên thiên nhiên của vùng, vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững của vùng ĐBSCL” - Hiệu trường Trường ĐH Cần Thơ cho hay.

Tân Hiệu trưởng cũng bày tỏ mong muốn đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy, Hội đồng Trường, sự ủng hộ, đồng tâm hiệp lực của toàn thể viên chức, người lao động và các sinh viên, nhằm hướng tới mục tiêu phát triển Trường ĐH Cần Thơ trở thành ĐH xuất sắc, ngang tầm thế giới, đạt tất cả các mục tiêu chiến lược phát triển Trường ĐH Cần Thơ giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 của Hội đồng Trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm