Bộ trưởng Nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp theo hướng minh bạch, trách nhiệm

Sáng nay, 27-8, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến về thực trạng và giải pháp quản lý sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Hội nghị do Bộ trưởng Lê Minh Hoan trực tiếp chủ trì với sự tham gia của đại biểu đến từ các Sở, ban, ngành của 13 tỉnh ĐBSCL, các đơn vị nghiên cứu, hiệp hội, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV...

Hội nghị đưa bức tranh tổng thể về thực trạng sử dụng phân bón, thuốc BVTV tại Việt Nam nói chung và tại các tỉnh ĐBSCL nói riêng với nhiều tồn tại, hạn chế.

ĐBSCL vẫn sử dụng nhiều phân bón nhất cả nước

Báo cáo tại hội nghị, ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cho biết, đến nay cả nước đã có hơn 24.000 sản phẩm phân bón, trong đó 80% là phân bón vô cơ. Trong đó mới có 8.500 phân bón được lưu thông sử dụng trên thị trường.

Tại các tỉnh ĐBSCL có 5.265 sản phẩm, chiếm 21,5%, trong đó phân vô cơ có hơn 4.000 sản phẩm, còn lại là phân hữu cơ.

Về sử dụng phân bón, lượng phân sử dụng từ năm 2017 đến năm 2020 là 10,3 triệu tấn/năm. Năm 2020, con số này giảm còn 10,23 triệu tấn, trong đó sử dụng phân vô cơ hơn 7,7 triệu tấn.

"Xu hướng phân hữu cơ tăng dần, giảm dần phân bón vô cơ" - ông Trung cho biết.

Theo ông Trung, ĐBSCL sử dụng nhiều phân bón nhất, hơn 1 tấn/ha, tăng 42% so với mặt bằng chung cả nước.

Về sử dụng phân bón vô cơ, cả nước sử dụng trung bình 560kg/ha, còn ĐBSCL đã sử dụng đến 754 kg/ha gieo trồng, vẫn cao hơn 35% so với mặt bằng chung cả nước. Trong đó, Bến Tre có lượng sử dụng cao nhất trong 13 tỉnh ở ĐBSCL.

Với phân bón hữu cơ, lượng sử dụng trung bình cả nước là 1,4 tấn/ha, thì riêng tại ĐBSCL là 392kg/ha.

Sử dụng phân thuốc ít để còn chuyển giao cho mai sau

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ, lãnh đạo Bộ NN&PTNT đã xem xét lại những phần việc mà Chính phủ giao cho thực hiện Nghị quyết 120 về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

Gần năm năm đã trôi qua, có nhiều phần việc bộ sẽ mở rộng tiếp các chuyên đề ở ĐBSCL.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Bộ trưởng cho biết ông nhận được nhiều nhắn gửi của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý, những người nông dân ở ĐBSCL về nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt là chất lượng nông sản, thực trạng sử dụng phân bón, thuốc BVTV của ĐBSCL.

"Bên cạnh mặt tích cực, ĐBSCL còn nhiều vấn đề mà chúng ta cần có sự quyết tâm cao về nhận thức, hành động từ mỗi người để chuyển biến nền nông nghiệp nơi đây theo hướng minh bạch, trách nhiệm, bền vững" - Bộ trưởng nói và cho biết đó cũng là tôn chỉ của hệ thống lương thực thực phẩm toàn cầu mà Việt Nam đã tham gia.

Minh bạch là mọi điều đều phải công khai, sáng tỏ từ việc sử dụng phân, thuốc để không ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Về trách nhiệm, chúng ta cần phải trách nhiệm với cả người tiêu dùng và người nông dân, trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

"Làm sao hoạt động nông nghiệp sử dụng phân thuốc ít, không tác động tới hệ sinh thái, đa dạng sinh học, để chúng ta còn chuyển giao cho mai sau. Đó là định nghĩa bền vững của Liên hợp quốc, nhu cầu của thế hệ này không ảnh hưởng tới nhu cầu của thế hệ sau"-  Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm