Bộ Tư pháp Mỹ: Hồ sơ ông Trump giữ có tài liệu tình báo

(PLO)- Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đang điều tra ông Trump vì tin rằng ông lưu giữ bất hợp pháp một số tài liệu tình báo và thông tin về các nguồn tin bí mật của Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-8, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đang điều tra cựu Tổng thống Donald Trump vì tin rằng ông đã giữ bất hợp pháp các tài liệu Nhà Trắng, bao gồm một số tài liệu liên quan đến thông tin tình báo và các nguồn tin bí mật. Theo hãng tin Reuters, đây là một trong những thông tin tuyệt mật được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của Mỹ.

Theo Bộ này, sau khi xét dinh thự Mar-a-Lago (bang Florida) của ông Trump hồi 8-8, các đặc vụ đã thu giữ 11 bộ hồ sơ mật, trong đó có một số tài liệu được dán nhãn "tối mật" - tài liệu có thể đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia nếu bị lộ.

FBI thu giữ 11 bộ hồ sơ mật, trong đó có tài liệu dán nhãn "tối mật" sau khi xét nhà ông Trump ngày 8-8. Ảnh: REUTERS

FBI thu giữ 11 bộ hồ sơ mật, trong đó có tài liệu dán nhãn "tối mật" sau khi xét nhà ông Trump ngày 8-8. Ảnh: REUTERS

Theo tờ trình xin lệnh xét nhà ông Trump, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã xem xét 15 thùng tài liệu thu từ dinh thự Mar-a-Lago và phát hiện 184 “tài liệu độc nhất" có chứa "thông tin quốc phòng". 15 thùng tài liệu này được Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ thu hồi hồi tháng 1.

Cuộc khám xét là một phần của cuộc điều tra liên bang về việc liệu ông Trump có tiêu hủy và lưu giữ bất hợp pháp các tài liệu khi ông rời nhiệm sở hay không.

Ông Trump nói rằng vụ xét nhà ông có động cơ chính trị và gọi đây là một "vụ đột nhập".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm