Bóng đá Philippines ‘đời thay đổi khi ta đổi thay’

(PLO)- Thế nước bóng đá lên thì phải có diện mạo tương ứng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó có thể là phương châm hành động của tỉ phú Nanong Araneta, Ủy viên Ban chấp hành FIFA, Chủ tịch LĐBĐ Philippines.

Ông đã quyết liệt làm cú hích để bóng đá Philippines thay đổi và nó thay đổi thật.

Bóng đá Philippines ‘đời thay đổi khi ta đổi thay’ ảnh 1

Lễ động thổ xây dựng trụ sở mới của LĐBĐ Philippines. Ảnh: AFC

Bóng đá nữ Philippines mời HLV giỏi từ Úc về dẫn dắt (Alen Stajcic) lập tức vượt qua Việt Nam và Thái Lan để có tấm vé chính thức dự World Cup 2023. Tháng bảy vừa qua, nữ Philippines lại làm cuộc lật đổ ngoạn mục khi hạ Việt Nam (Philippines thắng 4-1) ở bán kết và đánh bại Thái Lan 3-0 ở chung kết AFF Cup để trở thành nữ hoàng mới của Đông Nam Á.

Cùng với đó tuyển thủ nữ của Philippines Jessika Coward được CLB nữ Sparta Subotica ký hợp đồng chuyên nghiệp. Sparta Subotica là CLB nữ giàu thành tích của Serbia với 12 danh hiệu vô địch quốc gia.

Chủ tịch FIFA G. Infantino có bài phát biểu trực tuyến chúc mừng và gửi gắm niềm hy vọng bóng đá Philippines phát triển. Ảnh: AFC

Chủ tịch FIFA G. Infantino có bài phát biểu trực tuyến chúc mừng và gửi gắm niềm hy vọng bóng đá Philippines phát triển. Ảnh: AFC

Ngay sau đó đồng đội của Coward ở tuyển Philippines Quinley Quezada cũng sang CLB Red Star Belgrade của Serbia thi đấu theo hợp đồng chuyên nghiệp. Điều đáng nói là trước đó Quezada đá cho CLB JEF Chiba của Nhật.

Vừa qua, tỉ phú, Chủ tịch LĐBĐ Philippines Nanong Araneta cũng quyết liệt với tuyển nam Philipinnes nhằm đưa đội góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2023 khi mời về HLV Thomas Dooley của Mỹ dẫn dắt.

Tổng thư ký AFC Windsor John cũng có bài phát biểu chúc mừng và hy vọng. Ảnh: AFC

Tổng thư ký AFC Windsor John cũng có bài phát biểu chúc mừng và hy vọng. Ảnh: AFC

Tuyển Philippines bất thành trong việc săn vé dự vòng chung kết do phong độ cực tệ tại vòng loại đá tập trung tại Mông Cổ. Tuy nhiên, do Ấn Độ vừa bị FIFA trừng phạt, nên có thông tin Philippines được chọn thay Ấn Độ dự VCK Asian Cup.

Để đời thay đổi, trụ sở mới của LĐBĐ Philippines được khánh thành. Từ căn nhà tối om chật hẹp trong nội ô Philippines, nay họ có trụ sở khang trang tại thị trấn Carmona, ngoại ô và cách trung tâm Manila 40km, nơi đó cũng có trung tâm huấn luyện bóng đá quốc gia.

Chủ tịch LĐBĐ Philippines, Nanong Araneta (thứ hai từ trái qua) nhận cờ danh dự từ đại diện AFC trong lễ động thổ. Ảnh: AFC

Chủ tịch LĐBĐ Philippines, Nanong Araneta (thứ hai từ trái qua) nhận cờ danh dự từ đại diện AFC trong lễ động thổ. Ảnh: AFC

Trụ sở và trung tâm đào tạo tọa lạc trên khu đất rộng 4.231m vuông được xây dựng hiện đại để đón chào những bộ phận chuyên môn của LĐBĐ Philippines về làm việc để phát triển bóng đá.

Trong buổi lễ động thổ xây dựng trụ sở, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino có bài phát biểu qua màn hình cùng những lời gửi gắm và chúc mừng.

Tuyển thủ Jessika Coward của Philippines đầu quân cho Sparta Subotica của Serbia. Ảnh: P.T

Tuyển thủ Jessika Coward của Philippines đầu quân cho Sparta Subotica của Serbia. Ảnh: P.T

Tổng thư ký AFC Windsor John cũng có bài phát biểu trực tuyến gửi gắm niềm tin vào bóng đá Philippines.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm