Philippines dùng ngôi vô địch AFF nữ kích đội tuyển nam

(PLO)- Một ngày sau khi đội tuyển nữ Philippines đánh bại Thái Lan 3-0 ở chung kết AFF Cup nữ để trở thành nữ hoàng mới của bóng đá Đông Nam Á, HLV Alen Stajcic đã hưng phấn và “dạy” bóng đá Philippines rất nhiều.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV người Úc vừa có chức vô địch với đội tuyển nữ Philippines nói rằng năm năm về trước, khi dẫn dắt đội tuyển nữ Úc đá với Brazil trên sân Sydney, dù đó là trận đấu lớn nhưng cảm xúc của ông không dâng trào bằng cùng đội nữ Philippines lên ngôi vô địch Đông Nam Á. HLV Stajcic còn nhấn mạnh: “Với giấc mơ đã thành hiện thực của đội nữ Philippines, tôi muốn chiến tích này lan tỏa nhiều và sâu rộng, nhất là với bóng đá nam. Ngôi vô địch khu vực này phải tạo hiệu ứng tích cực cho cả nền bóng đá của Philippines...”.

HLV người Úc vừa có chức vô địch với đội tuyển nữ Philippines.

HLV người Úc vừa có chức vô địch với đội tuyển nữ Philippines.

Thuyền trưởng người Úc tự hào về việc ông đến Philippines và đã thay đổi được nhiều thứ trong thời gian ngắn khi đội có vé dự World Cup 2023, lần đầu tiên có tấm HCĐ SEA Games 31 lịch sử rồi không lâu sau là bước lên ngôi nữ hoàng Đông Nam Á, sau khi bán kết đánh bại đương kim vô địch Việt Nam rồi tiếp theo là thắng Thái Lan trong trận chung kết.

Được biết ở Philippines, bóng đá đứng sau quyền Anh, bóng rổ và thậm chí sau cả bóng chày nhưng vừa qua, Chủ tịch LĐBĐ Philippines - tỉ phú Nanong Araneta đã rất quan tâm. Sau kế hoạch lột xác đội tuyển nữ Philippines thì đội tuyển nam cũng được đầu tư bằng việc mời HLV Thomas Dooley, cựu đội trưởng đội tuyển Mỹ, dẫn dắt đội tuyển Philippines, đồng thời đội tuyển này cũng nhập tịch thêm nhiều gương mặt mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm