Tuyển nữ quyết vô địch AFF Cup

Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có một ngày nghỉ phép trước khi hội quân trở lại vào đêm 21-7 do quỹ thời gian không còn nhiều. HLV trưởng Mai Đức Chung đánh giá cao nỗ lực và tinh thần tập luyện của các nữ học trò sau hơn nửa tháng ở TP Praha.

Tín hiệu vui của đội tuyển nữ Việt Nam là những bài tập nặng đã giúp cải thiện đáng kể nền thể lực, vốn là điểm yếu nhất của các cô gái. Nếu như ở giải vô địch quốc gia, nhiều cầu thủ chỉ đá khoảng 2/3 thời gian trận đấu là… đi bộ thì bây giờ, họ đảm bảo sức chơi đủ 90 phút.

Mai Đức Chung
Thầy trò Mai Đức Chung miệt mài trên sân 

 Từ việc tích lũy sức khỏe, các tuyển thủ cũng đã chơi bóng với sự phối hợp đồng đội nhuần nhuyễn hơn, sau bốn trận giao hữu chất lượng trên đất Cộng hòa Czech.

Trận giao hữu cuối cùng vào ngày 19-7, các học trò ông Mai Đức Chung đại thắng tuyển nữ FC Dukla Prague 5-0, sau khi lần lượt hòa CLB Jene (Đức) 2-2, thắng AC Sparta Prague 1-3 và thắng FC Viktoria Plzen 4-1. Đáng nói là các đối thủ của tuyển nữ Việt Nam đều có thể hình cao to với trình độ chuyên môn tốt.

Đây cũng là lần đầu tiên, bóng đá nữ Việt Nam có chuyến tập huấn châu Âu với quyết tâm đòi lại ngôi vô địch Đông Nam Á từ tay Thái Lan.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện duy trì phong độ trong hai ngày 22 và 23-7 trước khi lên đường sang Myanmar tham gia giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup 2016) diễn ra từ ngày 26-7 đến ngày 4-8.

Tuyển thủ nữ Việt Nam

Tuyển thủ nữ Việt Nam cải thiện rõ rệt nền thể lực

Theo kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Mai Đức Chung nằm ở bảng A cùng Thái Lan, Singapore và Philippines. Bảng B gồm U-20 Úc, Malaysia, Đông Timor và chủ nhà Myanmar. 

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm một lượt để xác định hai đội đứng đầu mỗi bảng vào thi đấu trận bán kết. Hai đối thủ lớn nhất của bóng đá nữ Việt Nam suốt nhiều năm qua vẫn là Thái Lan và Myanmar.

Sau thất bại ở vòng loại cuối cùng Olympic, tuyển nữ Việt Nam quyết vô địch AFF Cup để khẳng định lại vị thế trong bối cảnh năm 2017 không tổ chức bóng đá nữ SEA Games.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp Singapore trận đầu tiên diễn ra lúc 18 giờ, ngày 26-7 tại sân Mandalarthiri (Mandalay -Myanmar). Trận tiếp theo, tuyển nữ Việt Nam đối đầu Philippines (ngày 28-6) và trận cuối vòng bảng đụng độ Thái Lan (ngày 30-7). 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm