Bóng đá Saudi Arabia muốn “mua cả thế giới”

(PLO)- Quá nhiều thứ thú vị để các siêu sao châu Âu đổ về Saudi Arabia...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hàng loạt ngôi sao dù có cao tuổi nhưng vẫn đang tỏa sáng ở châu Âu đổ xô về Saudi Arabia. Ngoại trừ một Messi sang Mỹ đầu quân cho Inter Miami, còn lại hầu hết đều đến Saudi Arabia.

Quả bóng vàng thế giới 2022 Benzema về với Al Ittihad. Ảnh: A.N

Quả bóng vàng thế giới 2022 Benzema về với Al Ittihad. Ảnh: A.N

Cái tên đình đám mới nhất là Neymar, sau Neymar lại có tiếp thủ môn giỏi Yassine Bono của Morocco từ Sevilla sang Al Hilal.

Rõ ràng những lời “bỉu môi” của Ronaldo quả không sai rằng, các giải châu Âu đã xuống cấp rồi, có chăng chỉ có giải Anh còn đáng xem”. Trào lưu các siêu sao bỏ bóng đá châu Âu thế này rõ ràng Ronaldo nói không sai. Từ Ronaldo, rồi đến Benzema, Firmino, Kante, Henderson, Sadio Mane, Neymar, Brozovic, Yassine Bono, Edourd Mendy, Riyad Mahrez, Malcom đều sang Saudi Pro League.

Neymar lại về Al Hilal. Ảnh: AN

Neymar lại về Al Hilal. Ảnh: AN

Bên cạnh các siêu sao tập trung về bóng đá Saudi Arabia, mùa tới giải Saudi Pro League cũng sẽ được phát trực tiếp ở 130 quốc gia, vùng, lãnh thổ trên khắp thế giới, trong đó có Vương quốc Anh, Áo, Bỉ, Đức, Canada, Ý, Hy Lạp...

Điều đáng nói là những nhà đài nước ngoài ký hợp đồng phát trực tiếp này đều là những đài truyền hình lớn, chuyên về bóng đá nói riêng và thể thao nói chung. Đấy là một trong những chiến dịch mà Saudi Arabia đã nhắm tới.

Sadio Mane làm đồng đội của Ronaldo tại Al Nassr. Ảnh: K.T

Sadio Mane làm đồng đội của Ronaldo tại Al Nassr. Ảnh: K.T

Ngoài ra quốc gia này cũng đang khuếch trương chiến dịch phát triển du lịch lâu dài và cả việc chạy đua đăng cai World Cup nữa.

Bên cạnh đó, giải AFC Champions League khu vực phía Tây cũng đang trở thành món hàng béo bở hơn khu vực phía Đông, AFC buộc phải tăng tiền ăn chia cho các CLB của Saudi Arabia.

Bóng đá Saudi Arabia muốn “mua cả thế giới” ảnh 4

Firmino lại đến Al Ahli. Ảnh: A.N

Trước đây Trung Quốc cũng từng là nơi mà các ngôi sao đổ về, tuy nhiên chỉ được chừng năm năm rồi mọi thứ vuột khỏi tầm kiểm soát dẫn đến khủng hoảng, các tập đoàn kinh tế khó khăn nhiều, đội bóng ngừng hoạt động và các ngoại binh rời bóng đá Trung Quốc.

Người hùng của Morocco tại World Cup 2022-Yassine Bono từ Sevilla sang Al Hilal. Ảnh: A.N

Người hùng của Morocco tại World Cup 2022-Yassine Bono từ Sevilla sang Al Hilal. Ảnh: A.N

Tuy nhiên với Saudi Arabia lại hấp dẫn hơn rất nhiều, quốc gia này làm có kế hoạch hẳn hoi và họ thuê các chuyên gia tổ chức giải về lên kế hoạch hoạt động cho các giải đấu nội địa.

Bóng đá Saudi Arabia hiện nay cứ như "đong cả thế giới" vậy. Về đầu quân cho các CLB Saudi Arabia nó đang như một thứ thời thượng cho những cầu thủ sẵn sàng thành triệu phú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm