Bung Karno là một trải nghiệm không dễ với đội tuyển Việt Nam

(PLO)- Thế hệ tuyển Việt Nam (VN) hiện nay chưa trải nghiệm “chảo lửa” Bung Karno nơi được mệnh danh là không dành cho những đối thủ yếu tim.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thế hệ tuyển Việt Nam (VN) hiện nay chưa trải nghiệm “chảo lửa” Bung Karno nơi được mệnh danh là không dành cho những đối thủ yếu tim.

Thế hệ đội tuyển hiện nay từ thời HLV Park Hang-seo dẫn dắt và đến bây giờ là HLV Troussier dù thắng Indonesia rất nhiều cả trên đất Indonesia nhưng lại chưa có được trải nghiệm ở “chảo lửa” Bung Karno.

Nguyên do sau chiếc HCĐ AFF Cup 2002 thì những lần chạm trán của đội tuyển VN với Indonesia LĐBĐ nước này thường chọn Bogor, Surabaya hay Bali làm điểm thi đấu chứ không đá tại Jakarta như hồi SEA Games 1997 hay AFF Cup 2002 đội tuyển VN từng đá với chủ nhà tại Bung Karno khi sân bóng này còn mang tên ban đầu là Senayan.

Bung Karno là một sân bóng được xây dựng từ những năm 1960 với sức chứa ban đầu hơn 100.000 khán giả nhưng sau này phải sửa chữa và lắp ghế riêng theo yêu cầu của FIFA nên Indonesia sửa chữa và điều chỉnh lại sức chứa của sân còn 88.000 khán giả. Một sân bóng nổi tiếng với thiết kế vòng tròn bao kín với hệ thống âm thanh vang vọng rất kỳ diệu.

Với thầy trò HLV Troussier thì cần phải hình dung bước ra “chảo lửa” với sức nóng khủng khiếp vào ngày 21-3 khán giả ngồi kín sân bóng lớn hò hét gây áp lực cho đội khách và động viên cổ vũ đội nhà. Thậm chí có thể sẽ phải đối diện với một vài tiểu xảo từ đám đông khán giả Indonesia như chiếu tia laser vào mắt thủ môn đối phương hay cầu thủ đội bạn lúc chuẩn bị sút phạt. Những tuyển thủ VN như thủ môn Tấn Trường, Hồng Sơn, Huỳnh Đức… và cả thủ môn của Malaysia như Che Mat Fahmi từng là nạn nhân của “tiểu xảo” này trong những lần đá AFF Cup nhưng mọi cái mới chỉ dừng lại ở nhắc nhở của AFF.

Với trận Indonesia - VN vào tối 21-3, không chừng thủ môn Nguyễn Filip cũng sẽ là nạn nhân của tia laser trên sân Bung Karno, điều mà ban huấn luyện cần phải tính đến, thậm chí là có thể nêu những lo ngại đấy trong cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu.

bung-karno.jpeg
Cổ động viên Indonesia giữa chảo lửa Bung Karno có sức chứa 88.000 khán giả. Ảnh: PSSI

Bên cạnh đó cũng phải thừa nhận ở Indonesia có những nhóm cổ động viên quá khích và hay tìm cách gây rối cho đội khách ở khách sạn lẫn sân tập cũng như sân thi đấu. Cũng không ngoa chút nào khi trận Indonesia - VN vào tối 21-3 tại Bung Karno, thầy trò HLV Troussier có thể sẽ phải đá cả cầu thủ thứ 12, 13…

Tuy nhiên, có một điều mà thầy trò ông Troussier có thể lấy làm động lực đó là hai trận gần nhất của đội tuyển VN trên sân Bung Karno (khi còn mang tên Senayan) thì chưa bao giờ Indonesia thắng được đội tuyển VN. Đó là tại SEA Games 19 - 1997 hòa 2-2 với hai bàn thắng của Văn Sỹ Hùng và vòng bảng AFF Cup 2002 cũng hòa 2-2 với bàn gỡ 1-1 của Tài Em rồi sau đó Huỳnh Đức nâng tỉ số lên 2-1 trước khi Indonesia rượt đuổi có được bàn gỡ 2-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm