Vừa được gọi lên tuyển, Lee Kang-in lại bị chính trị gia chỉ trích

(PLO)- Thị trưởng TP Daegu, Hong Joon-pyo rất bất bình với việc Lee Kang-in được HLV tạm quyền Hwang Sun-Hong gọi lên tuyển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến lùm xùm trong nội bộ Đội tuyển Hàn Quốc thời gian qua, mới đây, Thị trưởng TP Daegu (Hàn Quốc) Hong Joon-pyo đã lên tiếng chỉ trích khi HLV Hwang Sun-hong gọi tiền vệ Lee Kang-in lên tuyển cho trận gặp Thái Lan tới đây.

Người đứng đầu TP Daegu dùng những lời lẽ cực gắt để nói với truyền thông về việc HLV tạm quyền Hwang Sun-Hong “không giáo dục” tiền vệ của PSG mà vẫn gọi cầu thủ 23 tuổi này lên tuyển.

Lee Kang-in
Tấm hình này, Son Heung-min "bảo kê" dư luận Hàn Quốc đã nghe theo, nhưng chính trị gia, Thị trưởng TP Daegu... không chịu tha cho Lee Kang-in. Ảnh: Yonhap

Chính trị gia Hong Joon-pyu nêu quan điểm: Truyền thống của Hàn Quốc để biến một đất nước lạc hậu thành một nền kinh tế lớn thế giới gắn liền với giáo dục truyền thống, nhỏ kính trọng lớn. Mọi thứ vượt giới hạn sẽ bị trừng phạt cho đến lúc đối tượng phải sửa đổi toàn bộ. Suốt quá trình trở thành một quốc gia mạnh, Hàn Quốc coi trọng điều đó và là sự đúng đắn. Chiếc muỗng vàng, chiếc muỗng bạc” không thể lẫn lộn trong cái chén mẻ được.

Thị trưởng TP Daegu phân tích: “Những tai tiếng mà Lee Kang-in gây ra ở Qatar, tại Asian Cup 2023 là va chạm với đàn anh, đội trưởng Son Heung-min theo cách hành động thiếu giáo dục là một vấn đề lớn và cực lớn... hãy trừng phạt người trẻ này cho đến khi anh ta giác ngộ mọi thứ và tiến bộ rõ nét. Không phải những lời xin lỗi là xong. Mọi người Hàn Quốc hãy nhìn vào đội tuyển quốc gia, cầu thủ trẻ “tẩn” đàn anh mà không bị kỷ luật, nay được gọi tiếp đội tuyển quả là quá vô lý. Đội tuyển Hàn Quốc hãy là tấm gương về “tinh thần Hàn Quốc” không có chỗ cho sự thiếu văn hóa, đánh mất truyền thống giáo dục”.

Trong khi đó HLV Hwang Sun-hong cũng có những giải thích cho việc ông gọi Lee Kang-in lên tuyển.

Ông Hwang nói: “Lee đã đến London xin lỗi Son Heung-min rồi, việc Lee xô xát với Son là cả một tập thể chịu trách nhiện liên đới từ ban huấn luyện đến các quan chức trong đội, và cầu thủ chứ không riêng gì hai người... Tuổi trẻ bồng bột. Hãy tạo cơ hội”.

Liệu sự phản pháo của Thị trưởng TP Daegu có làm cho làn sóng dư luận ở Hàn Quốc lại “gây bão” trở lại sau khi đất nước này "nghe theo" Son Heung-min, cho mọi việc vào quá khứ và thứ lỗi cho Lee Kang-in ?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm