Lee Kang-in đến London xin lỗi, Son Heung-min kêu gọi bỏ qua cho Lee

(PLO)- Lee Kang-in bay sang London xin lỗi Son Heung-min, còn đội trưởng tuyển Hàn Quốc nhận một phần trách nhiệm về mình...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 20-2, tiền vệ của PSG và tuyển Hàn Quốc Lee Kang-in đã bay đến London xin lỗi đội trưởng tuyển Hàn Quốc, đồng đội Son Heung-min. Trong khi đó đội trưởng tuyển Hàn Quốc và Tottenham Son Heung-min đã ra lời kêu gọi fan Hàn Quốc hãy quên chuyện này và tha thứ cho Lee Kang-in.

Chuyến đến London của Lee Kang-in được mô tả là chuyện cá nhân. Các trang xã hội ở Hàn Quốc tràn ngập hình ảnh Son Heung-min và Lee Kang-in choàng vai nhau và thống nhất bỏ qua mọi thứ.

Son-Lee.jpg
Son Heung-min đã đăng tải tấm hình "tình thương mến thương" với đàn em Lee Kang-in và nhận một phần trách nhiệm về mình khi Lee bay sang London xin lỗi cá nhân. Ảnh: K.T

Son viết lên trang xã hội của mình mong fan Hàn Quốc sớm quên chuyện này và ngừng mọi chỉ trích vào tiền vệ PSG. Những hình ảnh hai ngôi sao tuyển Hàn Quốc làm hòa với nhau được cho là lần đầu kể từ khi vụ tai tiếng xảy ra thời điểm trước trận bán kết Asian Cup giữa Hàn Quốc và Jordan. Khi đó, Lee Kang-in đã không nghe lời Son Heung-min và cả hai đã xảy ra xô xát.

Son Heung-min nói rằng cả anh và Lee Kang-in sẽ tiếp tục nỗ lực tận hiến cho đội tuyển quốc gia nếu còn cơ hội. Thông tin chính thống từ Hàn Quốc thì luôn cho rằng, chính Lee Kang-in đã...tung nắm đấm trước vào đàn anh Son Heung-min khi đội trưởng yêu cầu nhóm cầu thủ trẻ ngừng chơi bóng bàn vì làm ồn và phải vào nghỉ ngơi trước trận gặp Jordan ở bán kết. Không những không tuân thủ lệnh của người đội trưởng, Lee Kang-in còn dùng ẩu đả với đàn anh.

Thông tin mới nhất từ Son Heung-min phát biểu: “Tôi nghĩ rằng, hành động của tôi có thể bị phê phán. Tuy nhiên nếu hoàn cảnh trong đội tuyển Hàn Quốc lặp lại như thế thì tôi vẫn giải quyết tình huống như thế, vì đó là nhiệm vụ của đội trưởng”.

Rõ ràng là cách nói không cụ thể ai là người “tung đòn” trước nhưng Son Heung-min đã một phần nhận lỗi về mình chứ không phải “ngựa non háu đá” Lee Kang-in mắc lỗi toàn bộ trong sự cố tốn nhiều giấy mực này.

Trong khi đó, nhãn hàng KT, nơi sản xuất ra những chiếc điện thoại bán rất chạy trên thị trường cũng đã cắt đứt hợp đồng với Lee Kang-in dưới áp lực khủng khiếp của dư luận Hàn Quốc. KT đến với Lee Kang-in ngay sau World Cup U-20 năm 2019 tại Ukraine, nơi mà U-20 Hàn Quốc vào chung kết và thua chủ nhà 0-3. Lee Kang-in lúc đó 18 tuổi và được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm