BÍ THƯ THÀNH ỦY HÀ NỘI:

“BV Đa khoa Hoài Đức không biết sợ!”

“TP Hà Nội vừa kỷ luật buộc thôi việc một nhân viên ở Trung tâm Y tế dự phòng TP Hà Nội vì hành vi ăn bớt vaccine nhưng BV Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội) vẫn không biết sợ, vẫn tiếp tục vi phạm…” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nói tại cuộc họp với các ban ngành của TP liên quan đến vụ “nhân bản” kết quả xét nghiệm tại BV Đa khoa Hoài Đức chiều 9-8.

Ông Nghị cho rằng đây là sai phạm nghiêm trọng về pháp luật, quy trình khám, chữa bệnh và cả y đức người thầy thuốc. Sai phạm này gây hậu quả, ảnh hưởng lớn đến dư luận xã hội.

“Các cá nhân lợi dụng chức vụ, vị trí để tham ô, trục lợi. Đây là sai phạm có tính hệ thống, không phải xảy ra một lần, một ngày mà xảy ra nhiều ngày, nhiều lần và nhiều người cùng tham gia” - ông Nghị nhấn mạnh.

“BV Đa khoa Hoài Đức không biết sợ!” ảnh 1

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đề nghị xử lý nghiêm cá nhân vi phạm ở BV Hoài Đức. Ảnh: HUY HÀ

Bí thư Thành ủy cũng cho rằng các cơ quan thiếu nhạy cảm với vấn đề, cứ cho rằng giết người mới là trọng án nên xao nhãng, không khẩn trương vào cuộc khiến người tố cáo phải cầu viện tới cơ quan báo chí.

Ông Nghị đề nghị Công an TP khẩn trương, nghiêm túc xử lý triệt để những cá nhân vi phạm. “Nếu dính tới ban giám đốc thì làm tới ban giám đốc…, xử lý dứt điểm tất cả cá nhân có liên quan” - bí thư Thành ủy nói.

Báo cáo kết quả điều tra ban đầu vụ “nhân bản” kết quả xét nghiệm, Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ tại BV Đa khoa Hoài Đức. “Bước đầu công an xác định có 41 phiếu xét nghiệm, mỗi phiếu có kết quả trùng với hai người khác (82 phiếu xét nghiệm khống). 1.037 phiếu xét nghiệm mỗi phiếu có kết quả xét nghiệm trùng với một người khác (1.037 phiếu xét nghiệm khống). Các phiếu xét nghiệm huyết học nói trên được dùng cho các bệnh nhân ngoại trú, là những người có bảo hiểm y tế nhằm mục đích để thanh toán lấy tiền bảo hiểm chuyển về bệnh viện để phục vụ mục đích chung và mục đích cá nhân. Bước đầu xác định số tiền thu lợi từ các xét nghiệm khống là hơn 60 triệu đồng.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ xem có việc gắn kết quả xét nghiệm của bệnh nhân này vào bệnh nhân khác để điều trị không. Công an TP Hà Nội đang khẩn trương thu thập tài liệu để làm rõ trách nhiệm cá nhân của giám đốc, kế toán, các bộ phận có liên quan ở bệnh viện, các cá nhân có liên quan của bảo hiểm y tế để truy tố theo nghiêm theo quy định của pháp luật” - ông Chung nói.

Khen thưởng và biểu dương người tố cáo

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đề nghị các ban ngành của TP có hình thức biểu dương và khen thưởng chị Hoàng Thị Nguyệt, người dám đứng lên viết đơn tố cáo sai phạm. “Dám tố cáo chính giám đốc của mình, phải dũng cảm lắm mới dám kiên trì đi tố cáo. Đây là hành động cần thiết trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực hiện nay. Chị hoàn toàn xứng đáng được hoan nghênh và khen thưởng. Các cơ quan phải có hình thức bảo vệ người tố cáo, tránh bị trả thù.” - ông Nghị nói.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm