Ca sĩ hừng hào công bố dự án năm

Đức Tuấn đưa nhạc bán hàn lâm đến công chúng trong và ngoài nước… Nét mới của hoạt động biểu diễn năm mới là ước mơ xa, sự chuẩn bị dài hơi.

Sau thời gian thử sức với phim ảnh và im ắng với hoạt động âm nhạc, ca sĩ Mỹ Tâm đã công bố dự án hoạt động âm nhạc, từ thiện suốt năm 2011. Dự án âm nhạc này khởi đầu bằng đêm nhạc kỷ niệm mười năm ca hát. Đêm nhạc sẽ diễn ra vào tối 14-1 tại Trung tâm hội nghị Queen Plaza (TP.HCM) với số lượng khoảng 700 khán giả, khách mời. Mỹ Tâm cho biết: “Tâm mong một đêm nhạc ấm cúng để hát thể loại nhạc mình yêu thích là unplugged và jazz dành cho những khán giả thật sự yêu mến Tâm trong thời gian qua”. Khoảng 30 ca khúc sẽ được Mỹ Tâm trình diễn trong dịp này, bên cạnh đó là phát hành album nhạc phim Cho một tình yêu.

Dự án album song hành dự án từ thiện

Sau đêm nhạc mở màn, năm 2011 sẽ là năm khá bận rộn với cô gái Đà Nẵng này. Vào tháng 3, ca sĩ Mỹ Tâm sẽ phát hành album nhạc phim với mười ca khúc do các nhạc sĩ hoặc chính cô sáng tác. Tiếp đó là album nhạc của Mỹ Tâm thực hiện chung với nhạc sĩ Quốc Bảo. Vào khoảng nửa cuối năm, cô sẽ thực hiện chuyến lưu diễn dành cho sinh viên cả nước và một đêm nhạc với công chúng rộng hơn.

Ca sĩ hừng hào công bố dự án năm ảnh 1

Ca sĩ Mỹ Tâm trong chuyến từ thiện tháng 11-2010 tại Hà Tĩnh. Ảnh: LÊ MINH HẠ

Song song với âm nhạc, Mỹ Tâm sẽ tiếp tục thực hiện dự án từ thiện. Con số chắc chắn nhất trong năm 2011 Quỹ từ thiện Mỹ Tâm với sự hỗ trợ của các mạnh thường quân sẽ xây 100 căn nhà tránh lũ (gần 40 triệu đồng/căn) cho các tỉnh miền Trung, trao 600 suất học bổng cho các trẻ em nghèo hiếu học.

Cũng trong lĩnh vực từ thiện, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có dự án từ thiện khá lớn trong năm 2011. Trong đêm nhạc Dạ tiệc trắng 2 - Vũ khúc mùa đông vào đầu tháng 12-2010, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức công bố Quỹ từ thiện Mr. Đàm. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết tất cả chương trình biểu diễn của anh trong năm 2011 sẽ được trích 20% tổng số tiền cát sê dành cho quỹ này. Đối tượng chính của Quỹ từ thiện Mr. Đàm là các trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo bị bỏ rơi tại các bệnh viện, hoặc các trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo nhưng gia đình không có khả năng cứu chữa.

Nhạc Việt ra nước ngoài

Năm 2011, nhiều ca sĩ Việt hướng đến những dự án xuất khẩu ca nhạc ra nước ngoài…

Được xem là khá thành công với chương trình kéo gần khán giả đến với nhạc hàn lâm, ca sĩ Đức Tuấn tiếp tục đem nhạc hàn lâm đến gần khán giả hơn khi bước tiếp con đường âm nhạc bán cổ điển của mình. Trong năm 2011, anh tiếp tục dự án album nhạc bán cổ điển thực hiện chung với nhạc trưởng người Na Uy - Paul Bateman và dàn nhạc giao hưởng Praha của Cộng hòa Czech, thị trường hướng tới của album này là người Việt cả trong và ngoài nước. Trong vòng từ tháng 3 đến tháng 5, anh sẽ thực hiện một đêm nhạc riêng cùng dàn nhạc giao hưởng toàn nhạc Việt các ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy, Dương Thụ.

Cũng ước mong đem nhạc Việt ra nước ngoài nhưng ca sĩ Đoan Trang lại chọn con đường khác. Gần ba năm ấp ủ dự án album nhạc những ca khúc Việt bằng tiếng Anh với các cộng sự từ Đức như nhạc sĩ Nguyễn Công Phương Nam, kỹ sư âm thanh Sabestian; những ngày cuối năm 2010, album The Unmake-up đã được ra mắt công chúng. Ra mắt vào cuối năm để mở màn cho con đường âm nhạc vào năm 2011, ca sĩ Đoan Trang chia sẻ: “The Unmake-up không đặt tham vọng là một album quốc tế nhưng tôi có quyền tự hào khi giới thiệu âm nhạc Việt Nam đến các bạn bè quốc tế của tôi”.

Không chỉ dòng nhạc nhẹ, nhạc bán cổ điển, nhạc sĩ Đỗ Bảo cùng nghệ sĩ đàn tranh Võ Vân Ánh (Mỹ) sẽ cùng giới thiệu dự án âm nhạc Nhịp đập châu Á với phong cách world music và new age đến khán giả Mỹ.

Vẫn còn rất nhiều những dự án âm nhạc chưa được các nghệ sĩ công bố, có thể nói năm 2011 mở ra một năm mới nhiều hy vọng cho âm nhạc Việt. Hy vọng những dòng nhạc mới, những tài năng mới, những dự án mới… không lan man, lảm nhảm như nhiều năm qua.

Năm 2011 - Mở cửa phát triển bản quyền bản ghi

Từ đầu năm 2011 này, Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV), tổ chức đại diện cho các nhà sản xuất âm nhạc Việt, cũng có những dự án với nước ngoài. Đầu tiên, vào ngày 6-1 sắp đến, đại diện RIAV sẽ sang Đài Loan để ký hợp tác bản quyền cùng Hiệp hội Công nghiệp ghi âm của Đài Loan. Trong năm nay, RIAV cũng sẽ tiếp tục hợp tác cùng Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Hàn Quốc và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

Việc hợp tác này, mục đích đầu tiên là người Việt có thể sử dụng những bản ghi có bản quyền của các quốc gia, vùng lãnh thổ này trên đất Việt Nam. Thứ đến là các bản ghi của Việt Nam cũng được bảo hộ bản quyền bản ghi tại các quốc gia, vùng lãnh thổ đó. Có thể nói việc hợp tác này đánh dấu khá lớn trong việc phát triển thực thi bản quyền bản ghi của RIAV.

Chào 2011, ca nhạc hướng tới tầm nhìn xa

Những ngày cuối cùng của năm 2010 khép lại với nhiều album của các ca sĩ trong nước: Love song 2 - Vẫn trong đợi chờ (Hồ Ngọc Hà), Đường xưa lẻ bóng (Tuấn Vũ), Chuyện tình hoa bướm (Cẩm Ly), Nào có ai biết (Phương Thanh - Đức Trí), Âm (Trương Lê Sơn), Có những giấc mơ(Giang Hồng Ngọc)… Việc phát hành album vào cuối năm để ghi dấu lại một năm làm việc của mình, để khán giả có thêm một sản phẩm văn hóa cho ngày đầu xuân là đáng quý, tuy nhiên đó cũng chỉ là những hoạt động đơn lẻ. Nhưng giờ đây không ít ca sĩ đã có sự chuẩn bị, tính toán chiến lược hơn vào cuối năm, song song với việc phát hành album, tổ chức đêm nhạc là việc công bố dự án âm nhạc mới cho năm mới…

Duyên dáng Việt Nam đến Tây Nguyên

Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh niên sẽ đưa chương trình Duyên dáng Việt Nam 24 đến Dăk Lăk trong lễ hội cà phê Tây Nguyên tại Buôn Ma Thuột vào hai ngày 11 và 12-3. Đây là lần đầu tiên người dân vùng núi rừng Tây Nguyên có cơ hội tiếp cận với một chương trình văn nghệ có thương hiệu, có đẳng cấp.

Kịch miền Nam ra Bắc

Hồng Vân, bà bầu Sân khấu kịch Phú Nhuận TP.HCM, cho biết: “Suất diễn thử nghiệm vở Vợ khôn dạy chồng vào đêm cuối năm 2010 tại Hà Nội đã thành công rực rỡ, bán sạch vé. Năm 2011, kịch Phú Nhuận sẽ Bắc du với kế hoạch dài hạn. Nếu đưa những vở diễn nói giọng Nam ra Bắc, tôi sợ khán giả nghe tiếng Nam không hiểu. Thế nên tôi sẽ chọn các vở kịch diễn giọng Bắc - vốn là đặc sản của kịch Phú Nhuận như Mẹ và người tình, Kỹ nghệ lấy Tây, Giếng lạ để đem đi. Năm 2011, Sân khấu kịch Phú Nhuận sẽ dựng hai vở chuyển thể từ tác phẩm văn học của Vũ Trọng Phụng là Làm đĩGiông tố”.

Ca sĩ hừng hào công bố dự án năm ảnh 2

Vở kịch Giếng lạ mang đậm chất Bắc của Sân khấu kịch Phú Nhuận ở TP.HCM. Ảnh: HÒA BÌNH

Đây là lần đầu tiên sau 1975, kịch nói phía Nam chảy ngược dòng ra đất Bắc với mục đích kinh doanh. Bởi từ sau 1975, thường xuyên có những đoàn kịch nói phía Bắc lưu diễn dài hạn vào phía Nam chứ chưa có trường hợp ngược lại.

HÒA BÌNH

QUỲNH TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm